Chính trị - Xã hội

Tai nạn này chưa qua, tai nạn khác lại ập tới

24/07/2019 - 03:18 PM
Em Vũ Thị Tuyết (15 tuổi, ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) bị tai nạn giao thông vào lúc 23h đêm 8/6 trên đường đi làm về. Bác sĩ chẩn đoán Tuyết bị đa chấn thương, gãy cánh chậu phải, xương sườn X1 (phải), chấn thương bụng.

Tuyết kể, em đi làm về lúc 11 giờ khuya, khi qua đường thì bất ngờ đâm vào đuôi xe bồn và đầu xe khách 52 chỗ rồi bất tỉnh. Với những chấn thương hiện tại, bác sĩ cho biết ít nhất 4 tháng sau Tuyết mới có thể đi lại bình thường.

Sau khi bị tai nạn, Tuyết được cấp cứu ở Bệnh viện An Phước - tỉnh Bình Thuận. 3 ngày sau, em được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng II TPHCM điều trị cho đến khi xuất viện vào ngày 16/6 vừa qua.

Khi tai nạn xảy ra, bên chủ xe bồn hỗ trợ 3 triệu, xe khách hỗ trợ 7 triệu để lo điều trị, việc bồi thường, đúng sai sẽ được công an xử lý sau khi Tuyết bình phục.

 

tuyet-copy.jpg
Em Vũ Thị Tuyết và cha tại Bệnh viện Nhi Đồng II TPHCM 

 

Anh Vũ Đình Thành, cha của Tuyết, cho biết hoàn cảnh gia đình trắc trở, vợ chồng anh chia tay vì những mâu thuẫn phát sinh. Từ đó, mỗi người ở một nơi, gia cảnh khó khăn. Hiện Tuyết cùng em trai 13 tuổi ở trọ tại Đồng Nai. Tuyết tự đi làm từ năm 12 tuổi để lo cho bản thân và em trai.

Anh Thành kể bản thân anh cũng có bệnh, sau khi gia đình đổ vỡ thì anh sống một mình, làm thợ hồ. Thỉnh thoảng anh chỉ cho con được vài trăm ngàn đồng. Mẹ cháu Tuyết thì đi làm thuê ở Bình Thuận, sống với đứa con 8 tuổi. Cả cha và mẹ không giúp được gì cho Tuyết.

 

giay.jpg
Giấy xác nhận gia cảnh khó khăn của địa phương nơi gia đình em Tuyết thường trú 

 

Trước đó khoảng 1 năm rưỡi, Tuyết từng bị tai nạn giao thông rất nặng, gãy nát xương mặt, hiện giờ vẫn còn bắt nẹp bên trong. Đã quá hạn để lấy nẹp ra rồi mà em chưa có tiền để phẫu thuật thì bất ngờ tai nạn lại tiếp tục ập đến. Sau khi xuất viện, Tuyết tạm thời ở với mẹ để được chăm sóc, em hy vọng nhanh chóng bình phục để đi làm mưu sinh.

Mọi sự chia sẻ, hỗ trợ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm xin liên hệ: anh Vũ Đình Thành - cha của cháu Vũ Thị Tuyết, địa chỉ: Ấp 1 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại:0355.582994. 

Cách tham gia Mottainai 2019

* Từ ngày 10/5/2019, mời bạn:

Ủng hộ bằng tiền mặt, gửi về: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Số tài khoản: 114000000909 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (đề nghị ghi rõ: Ủng hộ Mottainai).

- Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam để mua đồ online, giới thiệu các trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện cùng chương trình.

* Để Ủng hộ đồ đã qua sử dụng:

- Tại TPHCM, từ ngày 1/8/2019, mời bạn gửi về địa chỉ:  Văn phòng đại diện Báo PNVN, 38 Võ Văn Tần, quận 3. Liên hệ: 0283.9303034 (Chị Kim Phượng).

Tại Hà Nội, từ ngày 15/10/2019, mời bạn gửi về địa chỉ: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng. Liên hệ: 024.39713500/39719519 (Chị Kim Khanh - Chánh văn phòng).

* Xem thông tin chi tiết về Chương trình trên Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử: www.phunuvietnam.vn, website: www.mottainai.com.vn

Fanpage của Báo PNVN https://www.facebook.com/baophunuvn/ và fanpage Mottainai https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/

Liên hệ theo số điện thoại: 0243.9713500.

ds.jpg
4 Đại sứ của Chương trình Mottainai 2019

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn