Chính trị - Xã hội

Tại sao cần phải dạy kỹ năng phòng vệ cho trẻ em?

25/03/2019 - 04:09 PM
Kỹ năng phòng vệ là gì? Tại sao cần phải dạy kỹ năng phòng vệ cho trẻ em? Clip dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời.
Thông thường, trẻ em không khả năng tự vệ chiến đấu, đánh hay chống lại người lớn, vì lực của các bé rất nhẹ so với sức chịu đựng của người lớn. Khi bị tấn công, các bé khó có khả năng đánh trả, chống đỡ.
 
Vì vậy, điều cần thiết là phải nâng cao kỹ năng phòng vệ cho các bé theo hướng nhận biết sớm và tránh các tình huống xấu. 
untitled-1.jpg
Điều cần thiết là phải trang bị kỹ năng phòng vệ cho các bé

 

Kỹ năng phòng vệ là: 
 
- Kỹ năng nhận biết các rủi ro
 
- Kỹ năng tránh các tình huống xấu
 
- Kỹ năng phản ứng khi tình huống xấu xảy ra. 
 
Đây là một chuỗi các hoạt động, kiến thức để hiểu biết thêm về kỹ năng phòng vệ, tự bảo vệ mình trước các tình huống nguy hiểm. 
 
PNVN sẽ lần lượt giới thiệu từng kỹ năng phòng vệ trong chuỗi bài S-clip. Mời các bạn đón xem. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn