Tái tạo gương mặt cho cậu bé hơn 8 năm sống trong mặc cảm

Đông Quân
08/12/2023 - 14:22
Tái tạo gương mặt cho cậu bé hơn 8 năm sống trong mặc cảm

Cuộc phẫu thuật giúp cho H. có cuộc đời tươi sáng hơn

Khối u sợi thần kinh trên má khiến cậu bé quê Đắk Lắk nhiều năm sống trong mặc cảm. May mắn bé đã được phẫu thuật giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ lúc lên 2 tuổi, L.Q.H. (sinh năm 2010, quê Đắk Lắk) đã phải chịu không ít thiệt thòi do cha mẹ ly hôn. Bố đi làm xa, bà Nguyễn Thị Xuân - bà nội của H. - vừa phải chăm sóc hai người con bị di chứng chất độc da cam, lại vừa chăm sóc H. nên cuộc sống hết sức chật vật.

Không may, lên 5 tuổi, khối u sợi thần kinh xuất hiện khiến nửa khuôn mặt H. bị biến dạng. Càng lớn, khối u trên má H. càng to ra, kéo lệch khuôn mặt, làm biến dạng hàm, gây khó nuốt và cản trở nói năng.

Thương cháu, bà Xuân đã đưa H. đi điều trị ở nhiều nơi. Thế nhưng, khối u vẫn không ngừng to lên, kéo xệ một bên mặt. Gần đây, H. thường xuyên đau đầu và dễ bị nôn ói.

May mắn, H. được giáo sư McKay McKinnon (Mỹ) điều trị. Sau ca mổ cắt bỏ khối bướu choán hết gần nửa mặt, H. đã có thể khép miệng, ăn uống và nói năng trở lại bình thường. Cuộc phẫu thuật mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho cậu bé 13 tuổi.

Trường hợp của H. là một trong số 11 bệnh nhi bị u sợi thần kinh, trong đó phần lớn là bệnh nhi do Quỹ Nâng bước tuổi thơ bảo trợ vừa được giáo sư McKay McKinnon thực hiện từ ngày 27/11 đến 1/12 tại Bệnh viện FV (TPHCM) trong lần quay lại Việt Nam sau gần 4 năm.

Tái tạo gương mặt cho cậu bé hơn 8 năm sống trong mặc cảm- Ảnh 1.

Giáo sư McKay McKinnon (bìa phải) thăm bé N. sau phẫu thuật

Một trường hợp khác là bé N.Đ.H.N. (sinh năm 2020, quê Quảng Nam) bị loạn sản xơ xương cũng đã được chuyên gia này phẫu thuật. Chị Đinh Vũ Thùy Nhung - mẹ của N. cho biết, khi sinh ra thì N. gặp phải những khiếm khuyết khi bé bị loạn sản xơ xương - căn bệnh khiến xương của một chân phát triển bất thường không thể đi lại được và mắt trái có khối u sợi thần kinh ngày càng lớn, che mất tầm nhìn.

Năm 2020, N. đã được ghép xương nhân tạo để điều trị bệnh loạn sản xơ xương. Với khối u xơ thần kinh to bất thường ở mắt, các bác sĩ cho hay, bệnh này có thể điều trị được bởi bác sĩ McKay McKinnon.

Bé N. đã được bác sĩ McKay McKinnon thăm khám và nhận thấy khối u sợi thần kinh ở hốc mắt bên trái của bé làm mí mắt trên sụp xuống và một phần khối u lan sang hốc mắt, gây biến dạng hốc mắt. Nếu không được phẫu thuật, mắt trái của N. sẽ bị khối u phá hỏng. Giáo sư McKinnon đã cắt bỏ một phần khối u rồi tái tạo lại trần hốc mắt, sàn hốc mắt và chỉnh lại khóe mắt bên ngoài để nhìn thẩm mỹ hơn và lấy lại chức năng mi mắt cho bé. Điều mừng nhất là đã bảo tồn được thị lực cho bé.

Trong chuyến quay lại Việt Nam lần này, ngoài 11 ca mổ, bác sĩ McKinnon còn khám cho hàng chục bệnh nhân khác. Được đánh giá là chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật tạo hình, giáo sư McKinnon luôn cẩn trọng trong từng ca mổ, đặc biệt với bệnh nhi. "Khi thực hiện phẫu thuật cho trẻ em, áp lực với tôi càng lớn hơn khi phải đảm bảo phẫu phải được thực hiện đúng và tốt nhất có thể, giúp trẻ có được cuộc sống bình thường như kỳ vọng của cha mẹ các em và tất cả chúng ta", bác sĩ McKinnon chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm