Tài xế "xe điên" tông vào 17 xe máy khi đang chở vợ đi khám bệnh trở về

Văn Long
05/04/2023 - 20:14
Tài xế "xe điên" tông vào 17 xe máy khi đang chở vợ đi khám bệnh trở về

Hiện trường vụ tai nạn

Theo nhân chứng, trước khi tông vào 17 xe máy, chiếc ô tô đã suýt tông trúng 1 em học sinh đang sang đường.

Liên quan đến vụ xe ô tô tông 17 xe máy tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 17h cùng ngày, tại ngã tư đường Xuân La - Võ Chí Công, xe ô tô mang biển số 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) chở vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khi về thì xe bất ngờ tông 17 xe máy. Hậu quả khiến nhiều người bị thương.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Xuân La, Công an quận Tây Hồ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Anh L.V.T. (một tài xế xe công nghệ) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, anh và nhiều phương tiện khác đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ chiếc ô tô màu đen đi cùng hướng với anh lao lên với tốc độ cao, đâm vào hàng loạt người đang di chuyển trên đường.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng vụ "xe điên" tông 17 xe máy - Ảnh 1.

Vụ tai nạn đã khiến nhiều người bị thương.

"Tôi không biết do xe của tài xế bị mất phanh hay cố vượt đèn đỏ nữa. Lúc đó ông ta chạy xe rất nhanh, đến ngã tư nhưng không hề giảm tốc độ. Sau cú đâm đó, tôi cứ nghĩ có nhiều người không qua khỏi vì cảnh tượng quá khủng khiếp. Nhưng may mà không có ai bị thương nghiêm trọng", anh T. nói.

Cũng theo anh T., trước khi vượt đèn đỏ và đâm vào hàng loạt xe máy, chiếc ô tô này suýt chút nữa tông trúng 1 cháu học sinh (khoảng 10 tuổi) đang đi bộ sang đường.

"Bé trai này đi từ lòng đường ra khoảng 3 mét thì chiếc ô tô lao vút qua ngay trước mặt, khoảng cách chỉ tính bằng centimet. Nếu cháu đi nhanh 1 bước nữa thì có lẽ cháu không qua khỏi. Giờ nghĩ lại cảnh đó tôi vẫn thấy thót tim", anh T. nói.

Anh T. cho biết thêm, sau khi gây tai nạn, tài xế đã được người dân xung quanh đưa vào Công an phường Xuân La trình báo sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Tây Hồ khẩn trương xác minh danh tính, tình trạng thương tích của các nạn nhân và điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm