Tạm đình chỉ công tác cô giáo "nhốt" học sinh lớp 1 ở Sơn La
Ảnh cắt từ clip.
Ngày 11/2, ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, Sơn La cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô giáo để làm việc với cơ quan pháp luật, xác minh sự việc.
Tạm đình chỉ công tác cô giáo
Liên quan vụ việc cô giáo bị tố nhốt học sinh lớp 1, Trường Tiểu học xã Nậm Lầu, Sơn La, nhà trường đã tạm đình chỉ giáo viên để phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc đang gây xôn xao dư luận.
Ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu khẳng định: "Nhà trường đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô giáo L.T.Son".
Cụ thể, Trường Tiểu học xã Nậm Lầu, Sơn La ban hành công văn số 151/QĐ-THNL về việc tạm đình chỉ công tác đối với bà L.T.Son, viên chức nhà trường.
Theo đó, lý do tạm đình chỉ 15 ngày kể từ ngày 11/02/2026 để xác minh vụ việc xảy ra tại điểm trường Lầu Tòng, trường tiểu học Nậm lầu.
Đồng thời, trong thời gian tạm đình chỉ công tác, cô L.T.Son có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quyết định.
Lãnh đạo trường Tiểu học xã Nậm Lầu (Sơn La) cho biết, lớp học có ô cửa rộng, các em học sinh thường đùa nghịch chui ra, chui vào nên không loại trừ khả năng em học sinh tự chui vào. Cô giáo báo cáo lại là mọi hôm cũng tuần tự như vậy, cô Son trước khi ra về là kiểm tra lớp, khóa cửa xong mới ra về nhưng chưa rõ sự tình xảy ra sự việc như vậy.
Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết vụ việc này, thuộc quản lý của xã Nậm Lầu: "Đây là một điểm trường lẻ, giáo viên dạy xong thì tự khóa cửa ra về, không có nhân viên bảo vệ như ở trường trung tâm. Ngay trong tối qua, lãnh đạo Sở đã phối hợp và trao đổi với lãnh đạo xã về vụ việc. Trước mắt, phía xã sẽ khẩn trương xác minh lại toàn bộ sự việc".
Theo ông Chiến, lãnh đạo UBND xã Nậm Lầu đã thành lập tổ công tác xuống trực tiếp xác minh. "Qua sự việc này, Lãnh đạo Sở đã nhắc nhở các địa phương, khi có sự việc phát sinh, cần báo cáo ngay về Sở để nắm tình hình", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Ảnh cắt từ màn hình
Cô giáo thừa nhận sơ suất
Theo báo cáo của trường, điểm trường Lầu Tòng thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu, đóng trên địa bàn bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La có 9 lớp học, cách điểm trung tâm 3,5 km (trong đó có 2,5 km đường chưa được cứng hóa); có 208 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo học; tại lớp 1E do cô giáo L.T.Son , sinh năm 1984 làm giáo viên chủ nhiệm, trong lớp có 19 học sinh.
Vào khoảng 16h15' ngày 10/02/2026, sau khi hết giờ lên lớp cô giáo S. cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định. Tại thời điểm này các cửa sổ của lớp học đều khóa (do thời tiết lạnh), có 2 cửa chính (cửa chính phía cuối lớp bị khóa ngoài) do khóa mới bị hỏng, lớp chỉ mở 1 của chính ở phía bục giảng.
Sau khi học sinh ra về, cô S. đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về. Quá trình này do sơ xuất của bản thân cô S đã không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện ra trong lớp vẫn còn cháu P. chưa ra khỏi lớp, vì vậy đã khóa cửa lớp và ra về.
Cô giáo Son thừa nhận đây là lỗi của mình, bản thân không cố ý để xảy ra sự việc. Bản thân cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình và bản thân học sinh.
Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, trong suốt quá trình công tác, cô là giáo viên luôn nhiệt tình, bám trường, bám lớp, tận tụy trách nhiệm với học sinh và được đánh giá là luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Về phía gia đình học sinh P., do nhà gần trường nên cháu tự đi học và tự di chuyển về nhà. Đến khoảng 17h gia đình chưa thấy cháu đi học về nên đã đi tìm và phát hiện con vẫn ở trong lớp trong tình trạng tắt điện, khóa cửa ngoài. Sau đó gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường tới mở cửa cho cháu ra ngoài. Qua kiểm tra sơ bộ sức khỏe, tinh thần cháu Lường Duy P. hiện tại bình thường.
Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!