Tạm giữ đạo chích lấy cắp hũ vàng của vợ chồng bạn học sau đêm ngủ nhờ

11/05/2018 - 17:44
Thấy bạn học ghé xin ngủ nhờ, vợ chồng chị Dung vui vẻ đón tiếp. Nào ngờ, người này chờ gia chủ ngủ say đã lẻn xuống bếp lục lọi rồi... cuỗm luôn hũ vàng giấu dưới kệ bếp.

Ngày 11/5, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) tạm giữ Nguyễn Hữu Phước (27 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra cách đây 5 ngày. Tối 6/5, vợ chồng chị Nguyễn Mỹ Dung (34 tuổi) đang ngồi xem tivi trong nhà tại ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thì Phước gõ cửa xin ngủ nhờ. Hai người tin tưởng vì Phước là bạn học cùng lớp với chồng chị Dung nên đồng ý cho Phước tá túc qua đêm.

vang.jpg
Ảnh minh họa
 

Đột nhiên đang nửa đêm, Phước kêu vợ chồng chị Dung mở cửa để đi ra ngoài có việc gấp. Ba ngày sau, chị Dung vô tình phát hiện hũ đựng vàng, nữ trang trị giá trị gồm 26 vòng đeo tay vàng 18K, trọng lượng 15,25 chỉ; 1 dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 1,89 chỉ; 1 nhẫn vàng 18K, trọng lượng 1,87 chỉ và 3 nhẫn vàng 9999, trọng lượng 1,5 lượng. Tổng tài sản khoảng 102 triệu đồng đã không cánh mà bay nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã làm việc với gia chủ và khoanh vùng đối tượng khả nghi. Sau khi làm việc với điều tra viên, Phước thừa nhận đã lục lọi nhà chị Dung, vô tình phát hiện hũ vàng dưới gầm kệ bếp nên lấy giấu vào áo khoác rồi đi ngay trong đêm để cất giấu tài sản. Số vàng lấy được của vợ chồng bạn học, Phước đem bán bớt 2 vòng tay và 1 nhẫn được gần 20 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài. Những tài sản còn lại Phước còn cất giữ đã bị công an thu hồi trả lại cho gia chủ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm