Tạm giữ tài xế lùi xe làm chết bé trai hơn 1 tuổi, xóa dấu vết rồi bỏ trốn

Đình Nguyên
25/04/2020 - 16:07
Tạm giữ tài xế lùi xe làm chết bé trai hơn 1 tuổi, xóa dấu vết rồi bỏ trốn

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi lùi xe khiến một bé trai tử vong tại chỗ, tài xế xuống xe nhanh chóng bế thi thể cháu bé giấu đi, dùng cát xóa vết máu tại hiện trường rồi lái xe bỏ đi.

Ngày 25/4, ông Hồ Xuân Hường, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, xác nhận thông tin và cho biết: Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng gây ra vụ tai nạn do lùi xe ô tô làm một cháu bé tử vong xôn xao dư luận.

Trước đó, vào ngày 22/4, một gia đình ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đi làm về không thấy con trai hơn 1 tuổi ở đâu nên đã tá hỏa đi tìm. Sau đó, gia đình phát hiện thi thể bé gần hố rác cách nhà 50m. Thấy dấu hiệu con tử vong do tai nạn nên gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Trích xuất camera người dân gần đó thì phát hiện vào khoảng 8h sáng ngày 22/4, trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, xảy ra 1 vụ TNGT làm 1 cháu bé tử vong. Theo camera ghi lại, vào thời điểm này, có một nam tài xế điều khiển chiếc xe tải chở gạch xây dựng. Trong lúc lùi xe đã không may cán phải 1 bé trai (hơn 1 tuổi), đang chơi ở trên đường. Cháu bé bị bánh xe cán qua người nên tử vong tại chỗ.

Đáng nói, khi phát hiện sự việc, nam tài xế đã xuống xe, bế xác nạn nhân ra một vị trí khác. Sau đó, tài xế quay lại dùng đất lấp các vết máu rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Sự việc sau đó được báo lên chính quyền địa phương, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Công an thị xã Hoàng Mai điều tra và bước đầu xác định danh tính tài xế là Bùi Văn Vinh (SN 1986, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Tạm giữ tài xế lùi xe làm chết bé trai hơn 1 tuổi, xóa dấu vết rồi bỏ trốn  - Ảnh 1.

Chiếc xe lùi và cán bé trai đang đứng ở phía sau. Ảnh cắt từ clip

Theo ông ông Hồ Xuân Hường - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, nhà của tài xế và nhà của cháu bé cách nhau không xa.

Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã đã chỉ đạo điều tra xác định nghi phạm, đồng thời tiến hành bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp và áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự. Hành vi của lái xe là vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn. Ngoài ra, tài xế còn che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm