Tạm lánh MXH vài ngày, Đỗ Thị Hà tái xuất đẹp long lanh, bật mí "sửa" nhẹ đôi mắt

Uyên Hoàng
22/06/2021 - 14:30
Tạm lánh MXH vài ngày, Đỗ Thị Hà tái xuất đẹp long lanh, bật mí "sửa" nhẹ đôi mắt
Chỉ thay đổi nhẹ một chút ở gương mặt, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã thêm phần xinh đẹp lung linh.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 ở độ tuổi 19, Đỗ Thị Hà nổi bật với dung mạo ngọt ngào, duyên dáng và nhất là nụ cười rạng rỡ. Dù vậy, thời gian đầu khi ở cương vị mới, cô nàng từng đối mặt với không ít những bình luận chê bai nhan sắc. Theo thời gian, nàng Hậu gốc Thanh Hoá cho thấy sự bứt phá hơn hẳn về mặt hình ảnh. Với sự thay đổi mang tính tích cực, Đỗ Thị Hà ngày càng chứng minh được bản thân hoàn toàn xứng đáng cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Sở hữu gương mặt thanh tú với các đường nét hài hoà, Đỗ Thị Hà không ngại kết thân với nhiều style trang điểm, làm tóc ấn tượng để tìm ra "chân ái". 

Sau đăng quang, nàng Hậu 10X cũng khắc phục hàm răng không đều bằng việc đeo niềng răng. Nhờ đó mà Đỗ Thị Hà ngày một tự tin hơn với nụ cười rạng rỡ của mình. 

Có thể thay sau nửa năm đăng quang, mỹ nhân 10X không chỉ ngày càng chăm biến hoá với nhiều phong cách makeup, thời trang khác nhau để tìm ra hướng đi phù hợp mà còn không ngại làm mới mình với nhiều xu hướng làm đẹp. Mới đây, Đỗ Thị Hà còn tiết lộ bản thân đã thực hiện tia cận để sở hữu đôi mắt long lanh hơn. 

Trong một đoạn story chia sẻ trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà cho biết bản thân đã tia cận. Việc "sửa nhẹ" đôi mắt giúp cô nàng giờ đây đã có thể không cần dùng đến cặp mắt kính mà vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Đặc biệt là nhờ phương pháp này, 10X chia sẻ cô còn rút ngắn được thời gian sử dụng điện thoại để ngủ sớm, làm nhiều điều tích cực hơn.

Cũng qua dòng "bật mí" này của Đỗ Thị Hà, dân tình cũng không còn thắc mắc trước một loạt "ẩn ý" trước đó mà cô nàng đăng tải. Hoá ra, việc tạm ẩn khỏi làng giải trí một thời gian là để Đỗ Thị Hà có thời gian phục hồi sức khoẻ cũng như tránh cho đôi mắt phải hoạt động quá công sức khi vừa trải qua cuộc tiểu phẫu. 

Dành cho những ai chưa biết, tia cận thị mà Đỗ Thị Hà nhắc đến chính là phương pháp sử dụng tia laser (phương pháp lasik) để cải thiện thị lực. Đây là phương pháp dùng tia laser để điều chỉnh độ cong của giác mạc từ đó giúp tia sáng hội tụ đúng vị trên võng mạc. Sau khi thực hiện, người mắc phải các tật khúc xạ như cận thị, loạn thị, viễn thị sẽ được chữa khỏi.

Trước và sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà cũng từng gắn bó với kính cận. Tuy nhiên, món phụ kiện này có thể gây bất lợi cho nàng Hậu khi làm che mất đi "đôi cửa sổ tâm hồn". Việc đeo mắt kính lâu ngày còn có thể khiến đôi mắt bị dại, đồng thời cũng làm mất đi tính thẩm mỹ cần có ở một biểu tượng nhan sắc. 

Chính vì những hạn chế ấy mà việc phẫu thuật mắt được xem là bước đi thông minh của nàng Hậu 10X. Đỗ Thị Hà giờ đây đã có thể tự tin nói không với kính cận mà vẫn sở hữu ánh nhìn long lanh có hồn. 

Từ trường hợp của mỹ nhân gốc Thanh Hoá, chị em ít nhiều thấy được rằng việc sở hữu một đôi mắt đẹp long lanh và sáng rực rỡ là vô cùng quan trọng. Với những chị em đang gặp phải tình trạng cận thị, loạn thị hay viễn thị, bạn có thể tham khảo các ý kiến từ chuyên gia, bác sĩ để tìm ra phương pháp cải thiện thị lực tốt nhất. Ngoài ra, với hội chị em mong muốn điều chỉnh vẻ đẹp rạng rỡ và có thần thái hơn cho "cửa sổ tâm hồn", bạn nên tham khảo 3 bài tập đơn giản dưới đây:

Bài tập 1 - Massage mắt: Ngồi thẳng lưng và mở mắt to, đặt hai ngón trỏ tại vị trí đuôi mắt dưới. Tiếp theo miết nhẹ hai ngón tay theo chiều hướng ra thái dương, kết hợp nhắm mắt.

Bài tập 2 - Làm ấm mắt: Xoa hai lòng bàn tay vào với nhau cho tới khi cảm thấy ấm lên. Sau đó nhắm mắt lại và đưa tay áp sát lên mắt. Thực hiện 10-20 lần/ ngày

Bài tập thứ ba - Nhắm mở mắt: Tìm 1 điểm nào đó cao hơn tầm nhìn, đòi hỏi phải nhướng mắt lên cao. Sau đấy mở to mắt hết cỡ nhìn vào đó khoảng 10s, tiếp đến là nhắm chặt mắt lại trong 10s nữa. Lặp lại động tác này trong vòng 10-20 lần.

Chỉ cần kiên trì trong vòng 1 tuần với 3 bài tập đơn giản kể trên, đôi mắt chị em sẽ trở nên to hơn, sáng hơn và có thần thái hơn mà chẳng cần phải đụng chạm "dao kéo". 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm