Tầm quan trọng của việc lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp) phát biểu tham luận với chủ đề: “Xây dựng địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng”.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng là tập thể lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Vì vậy, việc bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được xác định là "then chốt của then chốt" và nhận được sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang bước vào ngày làm việc thứ tư. Đại hội XIV không chỉ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mà còn đặt ra những định hướng, quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, công tác nhân sự được xem là "then chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng trong nhiệm kỳ tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải được tiến hành hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, thận trọng, khách quan và đúng quy định. Đội ngũ cán bộ được bầu phải đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh để lãnh đạo đất nước thực hiện các mục tiêu phát triển rất cao, rất quyết liệt và rất khẩn trương trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIV
Trong Diễn văn khai mạc Đại hội XIV, Chủ tịch nước Lương Cương nêu rõ, Đại hội có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV – tập thể lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Các đồng chí được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Theo thông lệ, sau khi Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất ngay trong thời gian Đại hội để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư. Kết quả bầu cử sẽ được báo cáo và công bố trước khi Đại hội bế mạc.
Quy định bầu Ban chấp hành Trung ương thế nào?
Công tác bầu cử tại Đại hội XIV được thực hiện theo Quyết định số 190 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, quy định rõ quy chế bầu cử trong Đảng. Theo đó, việc bầu cử được tiến hành trên nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và theo đa số quá bán. Hình thức bỏ phiếu kín được áp dụng đối với các chức danh quan trọng như Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về tiêu chuẩn nhân sự, Quy định số 365 năm 2025 của Bộ Chính trị ban hành đã xác định rõ tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Theo đó, Ủy viên Trung ương phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ, năng lực; uy tín; khả năng quy tụ, đoàn kết; kết quả công tác; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm.
Bên cạnh đó, Ủy viên Trung ương phải là những nhân sự tiêu biểu của Đảng, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm cao, có "sản phẩm", thành tích nổi trội trong thực tiễn công tác; có khả năng dự báo, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, đột xuất; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và lợi ích nhóm.
Cũng theo quy định của Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương phải là người đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.
Đối với Ủy viên Trung ương dự khuyết, Bộ Chính trị quy định đây là đội ngũ cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương, thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, quản lý và sẵn sàng đảm nhiệm nhiệm vụ khi được phân công.
Việc lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.