pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc: "Gắn kết cùng nhau để tốt hơn"

Bà Annalena Baerbock phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 80 tại New York (Mỹ) ngày 2/6/2025
Sự đa dạng của Đại hội đồng là sức mạnh của chúng ta
Chủ tịch đắc cử Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock đề cập đến các thách thức toàn cầu hiện nay, cam kết sẽ thực hiện vai trò của một người trung gian tin cậy và một tác nhân đoàn kết đại diện cho tất cả 193 nước thành viên. Theo bà Baerbock, LHQ đang phải đối mặt với loạt thách thức mang tính sống còn.
Hiện trên thế giới có khoảng 120 xung đột đang bùng phát, trong khi việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) không đạt tiến độ, LHQ chịu sức ép lớn về chính trị và tài chính. Bà cũng nêu bật chủ đề xuyên suốt về "Gắn kết cùng nhau để tốt hơn".
Bà nhấn mạnh: "Những khủng hoảng và thách thức đè nặng lên chúng ta dưới góc độ cộng đồng quốc tế nhưng cũng cho thấy vai trò của LHQ cần thiết hơn bao giờ hết".
Với Hội đồng Bảo an đang bế tắc - đặc biệt là về các động thái giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và Gaza, Đại hội đồng đã trở thành diễn đàn quan trọng cho sự tham gia ngoại giao và xây dựng sự đồng thuận, ngay cả khi không có thẩm quyền ràng buộc về các vấn đề hòa bình và an ninh.
Khi xung đột bùng phát, Đại hội đồng đã thông qua một loạt các nghị quyết kêu gọi ngừng bắn, tiếp cận nhân đạo và bảo vệ dân thường. Nhiều người hiện coi Đại hội đồng là nền tảng thiết yếu để giải trình và duy trì sự tập trung quốc tế vào các cuộc khủng hoảng khó giải quyết.
Trên cương vị mới, bà cũng sẽ hướng ưu tiên vào việc bảo đảm mọi tiếng nói, quan điểm của tất cả các khu vực, nhóm nước đều được ghi nhận trong tiến trình cải cách lớn của LHQ.
"Tôi coi sự đa dạng của Đại hội đồng là sức mạnh của chúng ta. Đây là nơi tất cả các quốc gia cùng nhau đoàn kết và nơi mỗi quốc gia đều có một chỗ đứng và tiếng nói. Mục tiêu chung của chúng ta là một tổ chức mạnh mẽ, tập trung, nhanh nhẹn và phù hợp với mục đích.
Một tổ chức có khả năng hiện thực hóa các mục tiêu cốt lõi của mình - chúng ta cần một LHQ thực hiện hòa bình, phát triển và công lý", bà nhấn mạnh.
Bà đề ra 3 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ công tác, gồm đưa Đại hội đồng LHQ hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả; thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và biến Đại hội đồng trở thành một diễn đàn bao trùm thực sự.
Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy bình đẳng giới, đa ngôn ngữ và sự tham gia của xã hội dân sự và thanh thiếu niên.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết bà Baerback sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Đại hội đồng trong bối cảnh thế giới không chỉ phải đối mặt với "xung đột, thảm họa khí hậu, nghèo đói và bất bình đẳng" mà còn cả chia rẽ và ngờ vực.
"Đây là thời điểm để chúng ta đoàn kết, đưa ra các giải pháp chung và hành động để đối mặt với những thách thức này", ông Antonio Guterres nói.

Ở tuổi 44, cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock (bìa trái) là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất đảm nhận cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc
Phát biểu chúc mừng bà Baerbock, Chủ tịch đương nhiệm Đại hội đồng LHQ Philemon Yang đánh giá người kế nhiệm ông là mẫu lãnh đạo theo đuổi cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, đồng thời ca ngợi tầm nhìn "Gắn kết cùng nhau để tốt hơn" mà bà Baerbock lựa chọn.
Chân dung 5 nữ Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc
Bà Baerbock là người phụ nữ thứ 5 giữ chức vụ Chủ tịch Đại hội đồng LHQ kể từ khi LHQ được thành lập cách đây 80 năm. Vào năm 1953, LHQ đã bầu bà Vijaya Lakshmi Pandit (người Ấn Độ) làm Chủ tịch thứ 8 của Đại hội đồng.
Bà Vijaya là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào vị trí này. Bà truyền tải thông điệp về việc gìn giữ và ngăn chặn các mối đe dọa đối với hòa bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò phụ nữ tại LHQ và nêu bật nhu cầu cấp thiết về hợp tác quốc tế trong thời điểm toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.
Tiếp đến, bà Angie Brooks (người Liberia) trở thành nữ Chủ tịch Đại hội đồng LHQ thứ 2 vào năm 1969. Bà thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, phát triển khả năng lãnh đạo, hòa bình và an ninh quốc tế. Bà Haya Rashed Al Khalifa (người Bahrain) đã trở thành nữ Chủ tịch Đại hội đồng LHQ thứ 3 tại phiên họp thứ 61 của Đại hội đồng năm 2006.
Năm 2018, bà María Fernanda Espinosa Garcés (người Ecuador) là nữ Chủ tịch Đại hội đồng LHQ thứ 4. Bà có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán quốc tế, hòa bình, an ninh, quốc phòng, giải trừ quân bị, nhân quyền, người dân bản địa, bình đẳng giới, phát triển bền vững, môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và hợp tác đa phương.
Bà đã thúc đẩy việc thông qua nghị quyết do Ecuador trình bày có tên là "Phụ nữ bản địa: những nhân tố chủ chốt trong xóa đói giảm nghèo".
Bà là nhà đàm phán chính tại Hội nghị lần thứ 16 và 17 của các Bên tham gia Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu và tại Hội nghị LHQ về Phát triển bền vững Rio+20, nơi bà đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông qua tài liệu "Tương lai mà chúng ta mong muốn".
Lớn lên trong một trang trại gần thành phố Hanover, phía Bắc nước Đức, bà Annalena Baerbock sớm bén duyên với chính trị khi cha mẹ đưa bà tới các cuộc biểu tình chống hạt nhân vào những năm 1980. Thời thiếu niên, bà đã tham gia các cuộc thi nhào lộn, giành được 3 huy chương đồng trong giải vô địch Đức. Bà nói rằng môn thể thao này đã trui rèn bà trở thành người dũng cảm. Baerbock học khoa học chính trị và luật tại Hanover trước khi lấy bằng thạc sĩ về luật công quốc tế tại Trường Kinh tế London. Sau khi thử sức ở lĩnh vực báo chí, bà gia nhập đảng Xanh vào năm 2005 và đến năm 2009, bà trở thành người đứng đầu chi nhánh Brandenburg của đảng. Bà được bầu làm nghị sĩ tại hạ viện vào năm 2013. Với tư cách đồng lãnh đạo đảng Xanh từ năm 2018, Baerbock và Robert Habeck đã nỗ lực thay đổi hình ảnh đảng Xanh.
Bà trở thành nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Đức năm 2021. Baerbock được mô tả là người nhanh nhẹn và ngoan cường, luôn quan tâm đến từng chi tiết chính sách. Là chuyên gia về luật quốc tế, Baerbock đặt vấn đề nhân quyền và tôn trọng và luật pháp làm trọng tâm trong chính sách ngoại giao.