pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tận dụng công nghệ số để đổi mới tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 3 từ trái qua); bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam (thứ 2 từ trái qua); bà Geneviève Michaud, Bí thư thứ nhất, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái qua); bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình (bìa trái), làm túi để lan toa thông điệp về di cư an toàn, phòng chống mua bán người trong cộng đồng
Chiều 10/6, Diễn đàn "Chung tay thay đổi tương lai: Phụ nữ, thanh niên tiên phong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và truyền thông về di cư an toàn, phòng chống mua bán người" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tổ chức đã diễn ra tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Gần 65% nạn nhân mua bán người là nữ giới
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho hay, tình hình tội phạm mua bán người trong thời gian gần đây vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng. Các đối tượng lợi dụng các dòng dịch chuyển người di cư, chuỗi cung ứng toàn cầu, các lỗ hổng pháp lý và kinh tế cũng như các nền tảng kỹ thuật số để thực hiện mua bán người xuyên quốc gia trên quy mô lớn.
Đáng lo ngại, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn nghiên cứu của Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cho hay, phụ nữ và trẻ em gái lần lượt chiếm 42% và 18% trong tổng số nạn nhân bị mua bán và bóc lột, đa phần vì mục đích bóc lột tình dục.

Diễn đàn có sự tham gia của hơn 500 đại biểu phụ nữ, thanh niên, học sinh, sinh viên, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Còn theo báo cáo của Bộ Công an, trong quý I năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra 59 vụ án mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, 186 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người và 244 nạn nhân. Trong đó, số nạn nhân là nữ giới chiếm 64,75%; nạn nhân dưới 16 tuổi chiếm 45%, trên 18 tuổi chiếm 41%; nạn nhân là trẻ sơ sinh chiếm 24,5%.
Từ những diễn biến phức tạp của tình hình mua bán người trong nhiều năm qua, cùng với các nước trên thế giới và khu vực, Việt Nam là một trong những quốc gia sớm ký kết, tham gia các công ước, nghị định thư của Liên hợp quốc; các thỏa thuận của ASEAN, ký kết Hiệp định, thỏa thuận hợp tác với các nước có liên quan về phòng, chống mua bán người.
Đặc biệt, trong năm 2024, Luật phòng, chống mua bán người đã được sửa đổi, bổ sung và được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 với nhiều sửa đổi quan trọng nhằm bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền của nạn nhân bị mua bán góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trong thời gian tới.
Phong trào "Bình dân học vụ số" có ý nghĩa chiến lược
Nhấn mạnh việc sử dụng internet và mạng xã hội nếu thiếu hiểu biết sẽ làm tăng nguy cơ khiến người dùng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: "Bên cạnh các hoạt động truyền thông cộng đồng, Hội LHPN Việt Nam đã và đang chủ động tận dụng lợi thế của công nghệ số, mạng xã hội để đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người".
Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội đã giúp đỡ 66/71 nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được tiếp cận ít nhất 01 dịch vụ trợ giúp xã hội, đạt tỷ lệ gần 93%
Cụ thể, tại phiên khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 13, khóa XIII vừa qua, Hội LHPN Việt Nam chính thức phát động Phong trào "Bình dân học vụ số" - một phong trào có ý nghĩa chiến lược, được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.
Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là phấn đấu 100% hội viên, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có điều kiện, được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản. Qua đó đảm bảo hội viên, phụ nữ được phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số, được bảo vệ trên không gian mạng, sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả trong đời sống, công việc và phát triển kinh tế; thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm phụ nữ theo độ tuổi, trình độ, vùng miền... trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn còn diễn ra cuộc đối thoại cùng lãnh đạo với chủ đề "Chung tay của cộng đồng trong công tác phòng chống mua bán người, đảm bảo quyền của người di cư"
Đồng thời, Hội LHPN các cấp cũng ưu tiên triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ để tăng cường chăm sóc và bảo vệ trẻ em; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; các hoạt động, chương trình hỗ trợ an sinh xã hội (chương trình "Mẹ đỡ đầu", " Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"...); hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người ở nước ta, bà Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho người dân đặc biệt là phụ nữ và thanh niên. Việc trao quyền cho phụ nữ, thanh niên, hỗ trợ cho phụ nữ, thanh niên trở thành lực lượng tiên phong trong các hoạt động nhằm thúc đẩy di cư an toàn và phòng chống mua bán người sẽ góp phần quan trọng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng phòng ngừa hiệu quả trước tội phạm mua bán người.
Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế và sự chung tay của toàn xã hội sẽ kết nối sức ảnh hưởng toàn cầu của chiến dịch với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo chiến dịch thực sự tiếp cận những người đang bị ảnh hưởng bởi nạn mua bán người”.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương