Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie

K.N (tổng hợp)
17/03/2022 - 10:37
Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie

Tân Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska

Vượt qua hơn 100 thí sinh, mỹ nhân sinh năm 1999 đến từ Ba Lan Karolina Bielawska đã đăng quang Hoa hậu Thế giới - Miss World lần thứ 70 trong đêm chung kết diễn ra tại Puerto Rico vào sáng nay (17/3, theo giờ Việt Nam). Đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà xuất sắc lọt vào Top 12 chung cuộc.

Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Thế giới của Karolina Bielawska

Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie - Ảnh 2.

Karolina Bielawska tốt nghiệp ngành Quản lý, Đại học Kỹ thuật Lodz, hiện theo học thạc sĩ. Người đẹp gây ấn tượng với đôi mắt to, nụ cười rạng rỡ và mái tóc vàng.

Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie - Ảnh 3.

Nhiều khán giả ví cô là búp bê Barbie đời thực. Một số người nhận xét cô có nét giống minh tinh Margot Robbie.

Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie - Ảnh 4.

Tân Hoa hậu Thế giới cao 1,79 m, là người mẫu nổi tiếng ở Ba Lan.

Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie - Ảnh 5.

Đam mê du lịch, cô đã đặt chân đến hơn 32 quốc gia. Karolina Bielawska có sở thích tìm hiểu các nền văn hóa mới, con người và phong tục của họ.

Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie - Ảnh 6.

Cô là mỹ nhân Ba Lan thứ hai đăng quang Miss World, sau chiến thắng của người đẹp Aneta Kreglicka vào năm 1989

Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie - Ảnh 7.

Karolina Bielawska và các thí sinh tại Miss World. Cô đem tới dự án nhân ái liên quan việc nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú. Tại quê nhà, Karolina Bielawska tích cực hoạt động xã hội và từ thiện. Cô là đại sứ, tình nguyện viên của nhiều chương trình thiện nguyện. Hàng tuần, cô tham gia phát đồ ăn cho người vô gia cư.

Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie - Ảnh 8.

Karolina Bielawska khoe sắc bên Hoa hậu Thế giới 2019 Toni-Ann Singh (phải)

Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie - Ảnh 9.

Tại phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi: "Đâu là phát minh quan trọng nhất mà con người chưa phát hiện ra?". Người đẹp đáp: "Mỗi ngày, ta đều học được những điều mới mẻ. Chúng ta có những trải nghiệm riêng và có thể tìm hiểu thêm điều gì đó về chính mình. Nếu bạn muốn học điều gì mới mẻ, hãy cố gắng trở nên đồng cảm và thương người hơn". Câu trả lời xuất sắc đã giúp mỹ nhân Ba Lan giành vương miện Hoa hậu Thế giới về cho châu Âu sau 7 năm chờ đợi

Tân Hoa hậu Thế giới được ví như búp bê Barbie - Ảnh 10.

Tân Hoa hậu Thế giới và Á hậu 1 (người đẹp Mỹ, bìa trái), Á hậu 2 (người đẹp Bờ Biển Ngà, bìa phải)

Một số thành tích của tân Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska:

Là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất tại Khoa Quản lý và Kỹ thuật Sản xuất, Đại học Công nghệ Lodz.

Luận văn Roman Głowacki cho luận án cử nhân xuất sắc nhất trong lĩnh vực tiếp thị, thương mại và tiêu dùng, do Hiệp hội Tiếp thị Ba Lan tổ chức.

Đạt giải thưởng hỗ trợ nghiên cứu khoa học xuất sắc trong chương trình “Sáng kiến xuất sắc - Đại học nghiên cứu” quý II-2021. Tác giả của bài báo khoa học “Hành vi lựa chọn của người tiêu dùng hướng tới quần áo xanh” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Nghiên cứu Châu Âu.

Cô đang theo học Thạc sĩ Nghiên cứu Kinh doanh tại Khoa Kỹ thuật Quốc tế (IFE) của Đại học Công nghệ Lodz.

Tình nguyện viên của hành động "Zupa na Pietrynie", người khởi xướng Hành động Từ thiện Quốc gia Ba Lan "Korona z Głowy" hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch

Đại sứ của Chiến dịch Quốc gia "Touch = Win" hành động để chống lại bệnh ung thư vú, người tham gia của "FASS OFF" chiến dịch cho Dom w Foundation Lodz. Cô cũng hỗ trợ tích cực cho Great Orchestra of Christmas Charity và Quỹ DKMS.

Đại sứ của hành động từ thiện chống lại Covid-19 tại Peru - hành động được Bộ Ngoại giao đưa vào "Polonia4Neighbors". Là một phần của dự án từ thiện "Làm đẹp có mục đích", cùng với Quỹ "Zupa na Pietrynie", dưới sự bảo trợ của các tổ chức viện trợ Ba Lan, họ đã tạo ra nhà vệ sinh đầu tiên ở Lodz dành cho những người vô gia cư.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 - Miss World 2021 được tổ chức tại nhà hát thuộc thành phố San Juan, Puerto Rico. Cuộc thi diễn ra từ tháng 11/2021 nhưng phải hoãn ngay trước đêm chung kết vì nhiều thí sinh, nhân viên mắc Covid-19. Hơn 100 thí sinh sau đó lên máy bay trở về nước khi chưa tìm ra người chiến thắng. Bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World - thông báo dời lịch chung kết sang tháng 3/2022. Sau khi BTC công bố danh sách Top 40, các thí sinh trong Top 40 đã quay trở lại Puerto Rico vào trung tuần tháng 3 để tham dự đêm chung kết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm