Tăng cường bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số
Các đại biểu bấm nút khởi động Đề án "Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số"
Ngày 23/12, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty cổ phần Tổ hợp truyền thông Việt Nam tổ chức Hội thảo "Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số". Hội thảo tập trung bàn giải pháp ứng phó nguy cơ tội phạm công nghệ cao, tăng cường phối hợp bảo vệ hệ thống tài chính ngân hàng.
Nhận diện thách thức an ninh trong chuyển đổi số
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhấn mạnh, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngân hàng số, thanh toán số, tài chính số và thị trường tài sản số. Tuy nhiên, cùng với đó là những rủi ro hiện hữu về an ninh mạng, an toàn thông tin và gian lận công nghệ cao với mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp và mang tính xuyên biên giới.
Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, các hành vi tấn công, chiếm đoạt, thao túng dữ liệu, chi phối dòng tiền trên không gian mạng đang đặt ra yêu cầu cấp bách: phát triển phải đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn. "An ninh tài chính trong kỷ nguyên số không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà gắn trực tiếp với niềm tin của người dân, sự ổn định của thị trường và an toàn nền kinh tế quốc gia", ông nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phát biểu tại hội thảo
Lãnh đạo NCA cho rằng, nếu không kiểm soát tốt an ninh tài chính, nguy cơ mất ổn định kinh tế và hệ lụy an ninh là rất rõ ràng. Do đó, yêu cầu đặt ra là nhận diện đúng, hành động sớm, chủ động từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.
Ông Chính cho biết, hành lang pháp lý liên quan đang tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là Luật An ninh mạng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, qua đó tạo khuôn khổ thống nhất để bảo vệ an ninh, an toàn không gian mạng.
Trung tướng Nguyễn Minh Chính nhấn mạnh, cần hình thành cơ chế phối hợp hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng, hệ thống tài chính ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng người dùng dịch vụ số.
Tội phạm công nghệ cao gia tăng, nhắm trực diện vào hệ thống tài chính ngân hàng
Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an), cảnh báo tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đang diễn biến phức tạp, có tổ chức và lợi dụng sâu các nền tảng công nghệ mới.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an), phát biểu tại hội thảo
Ông cho biết, hệ thống thông tin tài chính ngân hàng, dữ liệu người dùng và các nền tảng thanh toán số đang trở thành "miếng mồi ngon" của tội phạm mạng. Các hành vi tấn công, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, thao túng dữ liệu, xâm nhập hệ thống, lừa đảo công nghệ cao không chỉ gây thiệt hại cho cá nhân, doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia.
Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, thời gian tới, A05 sẽ tiếp tục phối hợp với NCA, Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan trong xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực phát hiện xử lý tội phạm công nghệ cao; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và tổ chức về bảo vệ an ninh tài chính.
Lấy công nghệ để ngăn chặn rủi ro công nghệ
Ông Phan Thái Dũng, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), cho biết ngành Ngân hàng thời gian qua là một trong những lĩnh vực tiên phong chuyển đổi số. Song song, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được triển khai nghiêm túc, góp phần duy trì hoạt động ổn định của toàn hệ thống.
Trong bối cảnh môi trường an ninh mạng toàn cầu diễn biến phức tạp, ông Dũng đánh giá bài toán lớn nhất hiện nay là cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ số với yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin. Tấn công mạng đang trở thành vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, là mối lo chung của nhiều quốc gia.

Các đại biểu thảo luận các vấn đề đặt ra với công tác quản lý nhà nước, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian số
"Để phòng chống hiệu quả các mối đe dọa từ tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, rất cần sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và các tổ chức, chuyên gia an ninh mạng trong và ngoài nước", ông Phan Thái Dũng nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ hội thảo, Đề án "Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số" giai đoạn 2026 – 2030 chính thức được khởi động.
Đề án hướng tới xây dựng khuôn khổ hợp tác thực chất và lâu dài giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, hệ thống tài chính – ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ. Mục tiêu là kiến tạo một môi trường tài chính số an toàn – minh bạch – bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và ổn định của nền kinh tế trong giai đoạn mới.