Tăng cường kết nối và nâng cao năng lực Mạng lưới lãnh đạo nữ

07/05/2017 - 21:49
Ngày 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Mạng lưới Lãnh đạo nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) Hội LHPNVN khối bộ, ngành.
Đây là lần đầu tiên Hội thành lập được Mạng lưới lãnh đạo nữ gồm các ủy viên BCH TW Hội đại diện cho các bộ, ban, ngành, các cơ quan TƯ nhằm mục đích kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ trong việc triển khai Nghị quyết, đề xuất các vấn đề liên quan tới phụ nữ trong ngành, lĩnh vực và tham mưu công tác phối hợp giữa ngành với Hội.
Ban Chủ nhiệm Mạng lưới do Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà làm Chủ nhiệm; 2 Phó Chủ nhiệm là bà Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao; bà Bùi Thị Hồng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPNVN.
Đây là lần đầu tiên Hội thành lập được Mạng lưới lãnh đạo nữ gồm các ủy viên BCH TW Hội đại diện cho các bộ, ban, ngành, các cơ quan TƯ nhằm mục đích kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ trong việc triển khai Nghị quyết, đề xuất các vấn đề liên quan tới phụ nữ trong ngành, lĩnh vực và tham mưu công tác phối hợp giữa ngành với Hội. Ban Chủ nhiệm Mạng lưới do Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà làm Chủ nhiệm; 2 Phó Chủ nhiệm là bà Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao; bà Bùi Thị Hồng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPNVN.
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ nhiệm Mạng lưới Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng, Mạng lưới sẽ thành công, các thành viên sẽ sát cánh bên nhau để tìm ra hướng đi tốt nhất trong hỗ trợ cộng đồng. Hội có nhiều chuyến đi thực tế, nếu các Ủy viên BCH TƯ Hội LHPNVN khối bộ, ngành tham gia sẽ hiểu hơn về hoạt động Hội, phát huy vai trò của nhau trong việc hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt có tiếng nói mạnh mẽ trong các vụ việc chống xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ nhiệm Mạng lưới Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng, Mạng lưới sẽ thành công, các thành viên sẽ sát cánh bên nhau để tìm ra hướng đi tốt nhất trong hỗ trợ cộng đồng. Hội có nhiều chuyến đi thực tế, nếu các Ủy viên BCH TƯ Hội LHPNVN khối bộ, ngành tham gia sẽ hiểu hơn về hoạt động Hội, phát huy vai trò của nhau trong việc hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt có tiếng nói mạnh mẽ trong các vụ việc chống xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Phó Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam Filip Graovac chúc mừng Hội đã thành lập được Mạng lưới. Ông bày tỏ mong muốn ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam phá vỡ mọi rào cản, định kiến xã hội để tham gia nhiều hơn vào chính trị, ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong tiến trình ra quyết định.
Phó Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam Filip Graovac chúc mừng Hội đã thành lập được Mạng lưới. Ông bày tỏ mong muốn ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam phá vỡ mọi rào cản, định kiến xã hội để tham gia nhiều hơn vào chính trị, ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong tiến trình ra quyết định.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết đã giới thiệu tổng quan về Hội LHPNVN, chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị Cơ quan TƯ Hội. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh đến nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế…
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết đã giới thiệu tổng quan về Hội LHPNVN, chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị Cơ quan TƯ Hội. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh đến nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế…
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (bìa phải) cùng các đại biểu tại Lễ ra mắt Mạng lưới Lãnh đạo nữ.
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (bìa phải) cùng các đại biểu tại Lễ ra mắt Mạng lưới Lãnh đạo nữ.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm