Tăng cường triển khai công tác hỗ trợ kiều bào, củng cố đại đoàn kết dân tộc

Minh Thu
25/02/2025 - 16:13
Tăng cường triển khai công tác hỗ trợ kiều bào, củng cố đại đoàn kết dân tộc

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BNG

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp công tác, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.

Đó là nội dung buổi làm việc giữa hai cơ quan vào ngày 25/2 do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Việt Trường và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đồng chủ trì.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong năm qua được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, có nhiều điểm sáng. Thứ trưởng đánh giá cao kết quả thực chất trong công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua.

Tăng cường triển khai công tác hỗ trợ kiều bào, củng cố đại đoàn kết dân tộc- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: BNG)

Liên quan đến một số hoạt động trọng tâm hai bên cần phối hợp triển khai trong năm 2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai Đề án liên quan đến việc tổ chức thí điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cộng hòa Czech (do Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu đứng ra tổ chức).

"Đề án cần nhấn mạnh tới hình thức tổ chức Ngày hội đại đoàn kết thông qua các hoạt động nổi bật như lễ hội ẩm thực, lễ hội thời trang. Đây là hoạt động thiết thực để quảng bá văn hóa Việt Nam tới nhân dân các nước cũng như thế hệ kiều bào ta ở nước ngoài,” bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo việc lựa chọn Prague là nơi đăng cai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở nước ngoài lần đầu tiên, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao đối với những thành tích và đóng góp của cộng đồng người Việt tại Czech.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đề cập đến việc thúc đẩy ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2025-2030; tổ chức các hoạt động lớn dành cho người Việt Nam ở nước ngoài như: Chuyến tàu đại đoàn kết thăm Trường Sa với sự tham dự đông đảo của đồng bào thuộc các thành phần dân tộc, tôn giáo trong nước và kiều bào ở nước ngoài; Đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9...

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường phối hợp trong công tác hỗ trợ kiều bào, đại đoàn kết, hội đoàn, thông tin, tuyên truyền, vinh danh, khen thưởng kiều bào…

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Việt Trường bày tỏ ấn tượng với các hoạt động mà hai bên phối hợp tổ chức cho kiều bào ở nước ngoài, qua đó tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cho rằng các chương trình, hoạt động thời gian tới cần tạo điều kiện cho bà con trực tiếp tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, hiến kế cho quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển khoa học công nghệ của nước nhà.

Ông Trần Việt Trường cũng nêu một số kiến nghị của kiều bào tại Hội nghị gặp mặt, tiếp xúc các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài (tháng 2/2025) như vấn đề cấp căn cước cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nhập trở lại quốc tịch Việt Nam, vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục khi kiều bào về nước đầu tư, chính sách thu hút, trọng dụng nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài…

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo hai cơ quan đã thảo luận và thống nhất nhiều định hướng cụ thể trong công tác phối hợp thời gian tới. Hai bên nhất trí thúc đẩy ký kết Chương trình phối hợp công tác ngay sau khi hoàn tất quá trình tái cơ cấu; phối hợp tổ chức thành công các hoạt động lớn dành cho kiều bào trong năm 2025; tăng cường phối hợp triển khai công tác hỗ trợ kiều bào, đại đoàn kết, hội đoàn, thông tin, tuyên truyền, vinh danh, khen thưởng kiều bào./.

Nguồn: VNP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm