Tặng máy tính cho “con nuôi Biên phòng” phục vụ học trực tuyến

Nguyên Khôi
13/09/2021 - 14:17
Tặng máy tính cho “con nuôi Biên phòng” phục vụ học trực tuyến
Đồn Biên phòng Sơn Hồng, BĐBP Hà Tĩnh vừa tổ chức trao tặng 1 máy tính xách tay trị giá 13 triệu đồng cho cháu Thái Gia Hân, học sinh lớp 4, trường tiểu học Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ học trực tuyến.

Trước đó, vào năm 2019, Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã nhận cháu làm con nuôi, đón về nuôi dưỡng tại đơn vị sau khi được sự đồng ý của gia đình.

Cháu Thái Da Hân thuộc thôn 11, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn có hoàn cảnh rất đáng thương, bố mẹ li dị, bỏ đi làm ăn xa. Cháu Hân ở với ông bà nội từ khi mới lọt lòng cho đến nay. Hiện ông bà nội đã gần 80 tuổi, già yếu nên không có điều kiện đảm bảo nuôi dưỡng cháu. Trước hoàn cảnh đó, Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã nhận nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Hân ăn học khôn lớn, đến tuổi trưởng thành.

Tặng máy tính cho “con nuôi Biên phòng” phục vụ học trực tuyến - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Sơn Hồng trao tặng máy tính cho cháu Thái Gia Hân để phục vụ học trực tuyến. Ảnh: Xuân Hoàng

Từ ngày về Đồn Biên phòng Sơn Hồng sinh sống, được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chăm sóc, chỉ bảo cháu Hân rất vui vẻ, khỏe mạnh, phát triển tốt, xây dựng được ý thức tự lập. Kết quả học tập các năm học của cháu Hân đều rất tốt. Năm học 2020-2021, cháu Hân còn đạt giải khuyến khích kỳ thi cấp tỉnh "Trạng nguyên toàn tài".

Theo kế hoạch, từ ngày 15/9, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức dạy và học xen kẽ cả trực tuyến và trực tiếp. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã trích lương đóng góp mua tặng cháu máy tính xách tay. 

Được biết, ngoài nuôi cháu Hân, Đồn Biên phòng Sơn Hồng còn nhận đỡ đầu 3 cháu học sinh khác trên địa bàn trong Chương trình "Nâng bước em tới trường". Việc nhận "Con nuôi đồn biên phòng" là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ BĐBP với nhân dân vùng biên giới tạo điều kiện xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm