Tăng mức phạt, quảng cáo trên cột điện vẫn tràn lan

18/05/2017 - 10:47
Từ ngày 5/5, mức phạt đối với các hành vi treo biển quảng cáo trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông tăng lên đến tối đa 10 triệu đồng, tăng 5 lần so với quy định trước đây. Tuy nhiên, ghi nhận tại TPHCM cho thấy hành vi này vẫn rất phổ biến.
Theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131 và 158 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo. Hành vi: người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (mức phạt trước đây là 1-2 triệu đồng Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/5.
Theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131 và 158 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo. Hành vi: người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (mức phạt trước đây là 1-2 triệu đồng Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/5.
Tuy nhiên, ghi nhận vào ngày 17/5 cho thấy, trên nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM, việc treo quảng cáo trên cột điện, thân cây vẫn diễn ra nhan nhản.
Tuy nhiên, ghi nhận vào ngày 17/5 cho thấy, trên nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM, việc treo quảng cáo trên cột điện, thân cây vẫn diễn ra nhan nhản.
Nội dung quảng cáo có đủ các lĩnh vực như giáo dục, sức khỏe, bất động sản...với nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau.
Nội dung quảng cáo có đủ các lĩnh vực như giáo dục, sức khỏe, bất động sản...với nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau.
Nhiều nhất vẫn là các quảng cáo liên quan đến bất động sản với những nội dung nổi bật, treo san sát nhau nhằm mục đích gây được sự chú ý của người đi đường.
Nhiều nhất vẫn là các quảng cáo liên quan đến bất động sản với những nội dung nổi bật, treo san sát nhau nhằm mục đích gây được sự chú ý của người đi đường.
Chị Thùy Giang (Q.Tân Bình, TPHCM) cho biết, các cơ quan có thể xử phạt hành vi quảng cáo làm mất mỹ quan này vì trên các tấm biển quảng cáo đa phần đều có số điện thoại, địa chỉ cụ thể của đơn vị, cá nhân quảng cáo.
Chị Thùy Giang (Q.Tân Bình, TPHCM) cho biết, các cơ quan có thể xử phạt hành vi quảng cáo làm mất mỹ quan này vì trên các tấm biển quảng cáo đa phần đều có số điện thoại, địa chỉ cụ thể của đơn vị, cá nhân quảng cáo.
Một cột điện trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3, TPHCM) dán chi chít những thông tin quảng cáo.
Một cột điện trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3, TPHCM) dán chi chít những thông tin quảng cáo.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm