Tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm thực tiễn và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp

PV
30/08/2022 - 11:54
Tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm thực tiễn và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp

Chương trình ký kết thoả thuận hợp tác của Học viện Phụ nữ Việt Nam và doanh nghiệp

Chương trình ký kết thoả thuận hợp tác với các doanh nghiệp là hoạt động thiết thực của Học viện Phụ nữ Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu mang đến cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn và dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tiếp tục chuỗi sự kiện ký kết thoả thuận hợp tác giữa nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp, sáng 29/8/2022, Khoa Quản trị kinh doanh - Học viện Phụ nữ Việt Nam và các doanh nghiệp tham gia ký kết: Công ty cổ phần Tập đoàn GMT (GMT Group) và Công ty Cổ phần Quản lý Khai thác Toà nhà VNPT (PMC) đã tổ chức Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong đào tạo. 

Chương trình nhằm hướng tới mục tiêu mang đến cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn và dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng nhân lực giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm thực tiễn và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, phát biểu tại lễ ký kết

Tham dự và chủ trì lễ ký kết, PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho biết: Thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp dựa trên cơ sở tận dụng thế mạnh của mỗi bên, hướng tới đạt được các mục tiêu và chiến lược phát triển của từng tổ chức được triển khai bằng ký kết trực tiếp biên bản ghi nhớ.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng nhân lực, tạo điều kiện cho sinh viên được đào tạo kiến thức, kỹ năng và tiếp cận với các cơ hội việc làm trong khối dịch vụ như lễ tân, chăm sóc khách hàng; quản trị nhân lực, kế toán, marketing và các ngành nghề khác trên nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, cùng phát triển. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm