Tập cùng lúc 4 môn thể thao bảo sao cô nàng này lại thành ngọc nữ đẹp nhất VTV

Jay
21/03/2021 - 06:30
Tập cùng lúc 4 môn thể thao bảo sao cô nàng này lại thành ngọc nữ đẹp nhất VTV
Mai Ngọc tập luyện kết hợp 4 môn thể thao từ nặng đến nhẹ, cô cho biết phải đầu tư cho sức khỏe để bản thân thêm hoàn thiện mỗi ngày.

Mai Ngọc không chỉ tài năng mà còn rất xinh đẹp. 


BTV xinh đẹp, sở hữu chiều cao nổi bật nhất dàn mỹ nhân VTV - Mai Ngọc mới chia sẻ bí quyết có được body hoàn hảo như Hoa hậu của mình. Nữ BTV viết: "Đọc một bài báo thống kê các bộ môn mình tập thấy cũng nhiều phết. Gym boxing, Golf, giờ là Pilates, cũng gọi là cô gái thể thao đấy chứ nhỉ?

Đầu tư cho bản thân là điều ko bao giờ phải lăn tăn, con gái ơi hãy yêu bản thân nhá".

Kèm theo dòng trạng thái này là hình ảnh Mai Ngọc đang miệt mài tập luyện với hình thể săn chắc, khỏe khoắn cùng đường cong quyến rũ ngút ngàn đáng ngưỡng mộ, cộng thêm chiều cao lý tưởng, nữ BTV nhà VTV chẳng thua kém gì các Hoa hậu đình đám.

Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc đang chăm chỉ tập luyện, đồng thời liệt kê các bộ môn đang theo đuổi để duy trì vóc dáng lẫn sức khỏe.

Dân tình thi nhau khen ngợi vóc dáng quá đẹp của MC Mai Ngọc, có người còn hỏi cả địa chỉ phòng tập.

Theo dõi Mai Ngọc thường xuyên, bạn sẽ dễ dàng nhận ra Golf là bộ môn thể thao mà người đẹp yêu thích nhất, nàng BTV thường đi đánh Golf cùng Hoa hậu Ngọc Hân.

Thỉnh thoảng Mai Ngọc sẽ chuyển sang tập gym để tăng cường độ săn chắc và quyến rũ cho cơ thể.

Người đẹp còn hăng hái tham gia các sự kiện thể thao, chạy marathon nên sức khỏe rất dẻo dai, vóc dáng vô cùng hoàn hảo.

Mai Ngọc được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của đài VTV khi xét về nhan sắc lẫn vóc dáng.

Với chiều cao 1m72, vóc dáng săn chắc cùng số đo ba vòng hoàn hảo, Mai Ngọc dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện ngoài đời lẫn trên sóng truyền hình. Nhan sắc lung linh, làn da trắng mịn cùng sự hoàn hảo của body càng giúp Mai Ngọc trở nên nổi bật và chiếm trọn tình yêu mến từ cộng đồng mạng. 

Chiều cao 1m72, đôi chân thon dài và thẳng tắp, trông Mai Ngọc cứ như người mẫu chuyên nghiệp.

Người đẹp sinh năm 1990 khoe cơ bụng săn chắc cùng vòng eo 58cm chẳng thua kém gì các nàng Hậu.

Chăm chỉ tập luyện, chia thời gian khoa học giúp Mai Ngọc rèn luyện sức khỏe và cải thiện vóc dáng hiệu quả.

Muốn sở hữu vóc dáng đẹp, hoàn hảo như BTV Mai Ngọc, chắc chắn bạn phải dành khoảng ít nhất 1 giờ đồng hồ mỗi ngày để tập luyện các môn thể thao. Có thể học mỹ nhân VTV áp dụng Gym, Boxing, Pilates hay Golf hoặc lựa chọn các bộ môn bất kỳ mà bản thân yêu thích để sớm có được body như ao ước. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp nhiều môn thể thao để đạt được các hiệu quả sau đây:

Kích thích sự thích thú trong tập luyện

Không phải ai cũng có đủ sự kiên trì, nhẫn nại và cố gắng để dành từ 1 giờ đồng hồ mỗi ngày để tập luyện. Trong khi đó, ngày não cũng áp dụng mãi một bộ một, một vài động tác chắc chắn sẽ gây áp lực, sự nhàm chán và buồn tẻ giảm đi hiệu quả vốn có. Thay vào đó, hãy học Mai Ngọc thay đổi thời khóa biểu tập luyện để tăng kích thích và hứng thú trong tập luyện mỗi ngày, đẩy mạnh hiệu quả đạt được.

Thay đổi bộ môn tập luyện giúp tăng sự hứng thú, tăng hiệu quả đạt được.

Mỗi bộ môn có một tác dụng riêng

Đối với Golf, người tập phải di chuyển, đi bộ trên sân cỏ rất nhiều nên chỉ một giờ tập luyện bộ môn này, bạn có thể đốt cháy được một lượng calo, mỡ thừa đáng kể trên toàn thân. Bên cạnh đó, khi thực hiện các động tác trong Golf, phái đẹp có thể cải thiện được tư thế, đi đẹp hơn, chân thẳng và lưng quyến rũ hơn. 

Trong khi đó, Gym và boxing lại có tác dụng đốt cháy mỡ thừa tích tụ ở các bộ phận như bắp tay, đùi, bụng, hông mạnh mẽ, đồng thời săn chắc cơ mông, eo, ngực giúp body khỏe khoắn đầy quyến rũ.

Pilates tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể, săn chắc các cơ nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, gợi cảm tự nhiên của phái đẹp.

Mỗi bộ môn có một tác dụng riêng, kết hợp lại sẽ giúp bạn sở hữu body siêu hoàn hảo.

Không tập quá nhiều bộ môn trong một ngày

Hãy dành thời gian tập luyện thật khoa học, đừng bắt ép cơ thể hoạt động quá sức liên tục ở cường độ cao vì rất dễ gây chấn thương, mệt mỏi, kiệt sức. Hiệu quả nhanh nhưng cách thức phải khoa học, lành mạnh với sức khỏe, do đó, hãy tập mỗi ngày một bộ môn để bảo vệ cơ thể luôn tươi mới, khỏe khoắn.

Không nên tập luyện quá sức vì rất hại cho sức khỏe.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm