Tập trung làm công tác tư tưởng để Hội viên phụ nữ công an yên tâm công tác

25/01/2019 - 14:15
Sáng ngày 25/1, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2018; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2019.

Đến dự Hội nghị có bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN; thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng, công tác chính trị (Bộ Công an) cùng hàng trăm nữ cán bộ công an tiêu biểu. 

Tại Hội nghị, đại diện Hội phụ nữ Bộ công an đã báo cáo những thành tích và kết quả đạt được trong năm qua như: Tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, triển khai. Luôn bám sát định hướng của Đảng ủy công an trung ương, Bộ Công an và Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN.

 

ca3.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ 5 từ trái sang) trao tặng Bằng khen của Hội LHPNVN cho tập thể, cá nhân xuất sắc cho Hội phụ nữ Bộ công an

Cụ thể, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ mới; Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa, hậu phương quân đội, hậu phương công an như “mái ấm tình thương”, "đồng hành cùng phụ nữ biên cương"…

Đặc biệt, trong năm 2018 có 23 Hội phụ nữ được thành lập mới, 49 Hội phụ nữ được giữ nguyên hoặc đổi tên và chuyển từ trực thuộc Hội phụ nữ Tổng cục về trực thuộc Hội phụ nữ Bộ công an. Sau kiện toàn, hoạt động của các cấp Hội đã dần đi vào nề nếp, theo quy định của Điều lệ Hội LHPNVN và hiện tại có 20.721 hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

 

ca4.jpg
Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ công an, trao tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 571 cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Một số cán bộ Hội cơ sở còn thiếu kiến thức, phương pháp khoa học trong hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức hoạt động. Một số bộ phận hội viên vẫn chưa nhận thức đúng về tổ chức Hội, công tác Hội và phong trào phụ nữ…

Tại Hội nghị, Hội Phụ nữ Bộ công an cũng đề ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như tăng cường nắm bắt tư tưởng, vướng mắc trong hội viên, đề xuất lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác Hội.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN, đánh giá cao những hoạt động và kết quả đạt được của Hội Phụ nữ Bộ Công an trong năm 2018.

“Năm 2018 là năm có nhiều biến động lớn đối với Bộ Công an nói chung và Hội Phụ nữ Bộ công an nói riêng, trong việc thực hiện tinh giảm bộ máy công an tinh gọn… Nhiều cán bộ nữ bị thay đổi nơi làm việc, vì vậy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý của chị em, nhiều nữ cán bộ chưa bắt nhịp và phát huy tốt năng lực của mình tại môi trường mới. Trong những năm tới, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ công an cần tích cực hơn nữa trong việc động viên, làm công tác tư tưởng, tham mưu để chị em cán bộ Hội yên tâm công tác, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN nhấn mạnh.


Kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên cùng lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Hội Phụ nữ Bộ công an đã phát động phong trào thi đua năm 2019.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm