Tất bật chạy show Tết, Á hậu Huyền My "không mở nổi mắt" vì tác hại đeo lens

Tóc Vàng
23/01/2022 - 16:00
Tất bật chạy show Tết, Á hậu Huyền My "không mở nổi mắt" vì tác hại đeo lens
Sử dụng lens quá 8 tiếng/ngày có thể làm khô mắt và gây ảnh hưởng tới thị lực. Chị em xúng xính make up đi chơi Tết cần nắm rõ điều này.

Những ngày giáp Tết luôn là thời gian của lễ hội, sự kiện. Các ngôi sao trong Vbiz tất bật chạy show Bắc Nam sau quãng thời gian dài phải đóng băng vì dịch bệnh. Dân tình được dịp trông thấy thần tượng xúng xính váy áo nhiều hơn tại các sự kiện. Đây cũng là một tín hiệu khá vui cho những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022.

Á hậu Nguyễn Trần Huyền My là một trong những gương mặt đình đám của showbiz Việt khu vực miền Bắc. Sau 7 năm đăng quang ngôi Á hậu 1 của Hoa hậu Việt nam 2014, cô nàng giờ đây đã lấn sân sang nghề MC và đầu quân cho cả Đài truyền hình Việt Nam. Mới đây, đảm nhận vai trò MC tại một sự kiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Huyền My thả dáng đẹp mơ màng với bộ váy xuyên thấu óng ánh. 

Nhan sắc của nàng á hậu khiến bất cứ ai cũng phải "đứng hình" vài giây.

Hình ảnh chụp từ phía hậu trường sân khấu cũng không dìm nổi nhan sắc mê mẩn của chân dài gốc Hà Thành.

Xuất hiện với diện mạo xinh đẹp "không nói nên lời" như vậy nhưng mấy ai biết rằng, cô nàng đã liền rơi vào "khủng hoảng" sau đó. Người đẹp mếu máo ghi trên trang cá nhân: "Sau 1 ngày làm việc thì con bé đã lăn đùng ra cảm, mắt đến giờ vẫn không mở ra nổi vì đeo lens quá lâu".

Cô nàng skincare mà không thể mở nổi một bên mắt.

Lens mắt là món đồ làm đẹp thông dụng của nhiều chị em phụ nữ. Với các ngôi sao nổi tiếng, lens mắt còn gần như là vật bất ly thân. Lens giúp mở to tròng mắt, giúp đôi mắt hút ánh sáng, có chiều sâu và đồng thời hỗ trợ lớp make up trở nên tây hơn.

Huyền My vốn dĩ đã sở hữu những đường nét hài hoà, thanh tú, tuy nhiên, khi diện những bộ cánh đậm chất Beauty Queen cô vẫn phải vận dụng món đồ trang điểm mắt này.

Trước đó, đã từng có lần người đẹp than vãn nhẹ trên story về việc mong ngóng tan làm để được tháo lens mắt vì rất mỏi.

Thực tế, lens còn hỗ trợ cho cả những người bị cận thị. Tuy nhiên, lens có độ khi đeo áp sát tròng mắt phải hạ bớt 0,25 độ so với thực tế. Dẫu khi đeo vào mắt rất mượt và mềm nhưng nó vẫn khiến mắt phải điều tiết rất nhiều tuyến nước mắt. Người đeo phải thường xuyên tra nước nhỏ mắt chuyên dụng dành cho lens nếu không sẽ bị khô. Thậm chí có trường hợp, mắt khô đến nỗi rớt lens ra ngoài. 

Người có bệnh về mắt khi dùng lens sẽ nhanh mỏi và nhức mắt hơn người bình thường. Do đó, nếu bạn bị cận hãy lưu ý thời gian đeo lens từ 6-8 giờ đồng hồ tối đa. Trường hợp kết thúc việc sớm hơn, hãy rửa tay thật sạch, vệ sinh dụng cụ lens thường xuyên để tránh gây xước lens, cộm mắt.

Một tips nhỏ dành cho các bạn là hãy make up xong xuôi rồi mới thực hiện đeo lens như Võ Hoàng Yến.

Đeo lens sau cùng sẽ hạn chế được việc phấn mắt rơi rớt vào mắt gây cộm và chảy nước mắt. Với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm khi đeo lens, dụng cụ đeo lens sẽ là gợi ý hay hơn đeo bằng tay không.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm