Diệp Thị Hương giành 3 HCV tại Giải Vô địch trẻ và U23 Canoeing châu Á 2026
VĐV Diệp Thị Hương (áo đỏ, đứng giữa) nhận giải thưởng - Ảnh: BVHTTDL
Vận động viên Diệp Thị Hương (thuộc đoàn Thể thao Công an nhân dân) đã xuất sắc mang về 3 tấm HCV cho đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch trẻ và U23 Canoeing châu Á 2026, diễn ra từ ngày 4 đến 7/6 tại Kazakhstan.
Theo thông tin từ Ban huấn luyện, Diệp Thị Hương không có đối thủ ở cả 3 nội dung thế mạnh là C1-200m, C1-500m và C1-1.000m. Đáng chú ý, chiến thắng ở cự ly C1-200m và C1-500m cũng giúp nữ tuyển thủ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch mà cô đã giành được tại giải đấu năm 2025.
Giải Vô địch trẻ và U23 Canoeing châu Á 2026 quy tụ khoảng 350 vận động viên đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với lực lượng trẻ giàu triển vọng nhằm hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục. Trong thành tích chung của toàn đoàn, tay chèo sinh năm 2003 tiếp tục là điểm sáng lớn nhất.
Trước khi tỏa sáng tại Kazakhstan, Diệp Thị Hương đã sở hữu bảng thành tích quốc tế rất ấn tượng. Tại kỳ SEA Games 33 vừa qua, cô đã giành tới 4 HCV và 1 HCĐ, góp công lớn vào vị trí của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong đó, tấm HCV nội dung C2 nữ 500m chung sức cùng đồng đội Nguyễn Thị Hương được xem là một trong những dấu ấn lịch sử của Canoeing nước nhà tại đại hội.
Xa hơn nữa vào năm 2024, Diệp Thị Hương từng đi vào lịch sử thể thao nước nhà khi giành HCV nội dung C1 nữ 500m tại Giải vô địch Canoeing châu Á tổ chức ở Nhật Bản. Đây chính là tấm HCV đầu tiên của Canoeing Việt Nam tại một kỳ giải Vô địch châu Á chính thức dành cho hệ đội tuyển.
Sinh ra tại Vĩnh Phúc, Diệp Thị Hương bén duyên với môn Canoeing từ năm 14 tuổi sau khi bộc lộ năng khiếu thể thao thiên bẩm. Trở thành chiến sĩ - vận động viên thuộc biên chế Thể thao Công an nhân dân, cô luôn được ban huấn luyện đánh giá cao bởi ý chí kiên cường, tinh thần kỷ luật và sự bền bỉ đáng nể trong cả tập luyện lẫn thi đấu.
Cú hat-trick vàng tại giải trẻ châu Á lần này một lần nữa khẳng định độ chín và sự trưởng thành vượt bậc của Diệp Thị Hương. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế cá nhân của tay chèo đất Vĩnh Phúc mà còn tiếp thêm sự tự tin cùng những kỳ vọng lớn cho Canoeing Việt Nam tại các sân chơi lớn hơn trong tương lai.