Tây Ninh ra quân hưởng ứng Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

05/05/2018 - 16:34
Ngày 5/5, tại Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu (Đồn 839) thuộc địa bàn xã Biên Giới (Châu Thành, Tây Ninh), Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao 1 “Mái ấm biên cương” trị giá 60 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Thoại (xã Biên Giới, huyện Châu Thành) và trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp trị giá 10 triệu đồng/suất cho 8 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
 
Bên cạnh đó, 30 suất học bổng, xe đạp, tập vở trắng đã được các đơn vị tham gia chương trình gửi tặng đến các nữ sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Biên Giới.
 
Hàng trăm người tham gia lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Tây Ninh cũng đã cùng  soạn tin nhắn với cú pháp BC gửi đến 1409 để ủng hộ chương trình.
 
Tính đến cuối buổi lễ ra quân, các đơn vị, doanh nghiệp đã cam kết hỗ trợ cho chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2018 – 2020 số tiền hơn 2 tỉ đồng.
 
Theo Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, trong giai đoạn từ 2018-2020, Hội sẽ cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bến Tre và tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 3 xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh hỗ trợ xã Biên Giới (huyện Châu Thành), Hội LHPN tỉnh Bến Tre hỗ trợ xã Hòa Hiệp (huyện Tân Biên) và Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ xã Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng).
 
dsc_8754.JPG
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (phải) nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại lễ ra quân.
 
Việc hỗ trợ được thực hiện bằng các hoạt động cụ thể như tuyên truyền giáo dục, an sinh xã hội, củng cố và xây dựng tổ chức Hội… với mục tiêu giúp cho cuộc sống của phụ nữ các xã biên giới ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc hơn.
 
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do TƯ Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2018-2020 nhằm khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực của cán bộ, hội viên, phụ nữ, lực lượng bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn biên giới, hải đảo. Đồng thời kêu gọi sự chung tay của xã hội tiếp sức, chi viện toàn diện cho các địa bàn trọng yếu, khó khăn.
 
Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, sau gần 2 tháng phát động, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã được các cấp Hội, lực lượng biên phòng, Hội Chữ thập đỏ các cấp sôi nổi hưởng ứng. Đặc biệt, cổng tin nhắn với cú pháp BC gửi 1409 đã thu hút được gần 70.000 tin nhắn đồng hành.
 
Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa nhấn mạnh, sẽ có những công trình, công việc thiết thực được triển khai tại các xã biên giới khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ, trẻ em ở những nơi này vươn lên để không ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, tích cực xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
 
dsc_8727.JPG
Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ nhắn tin với cú pháp BC gửi 1409 ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

 

dsc_8740.JPG
Diễn viên Nhà Phương (phải) là Đại sứ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".
dsc_8807.JPG

 

dsc_8794.JPG
30 suất học bổng, xe đạp, tập vở trắng được gửi tặng các nữ sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Biên Giới.
 
dsc_8811.JPG
8 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp.
 
dsc_8846.JPG

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, diễn viên Nhã Phương thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hồng - một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biên Giới

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm