Tên trộm xe hàng của shipper hết chối cãi trước dấu vết đặc biệt khi cảnh sát đưa ra

Tứ Quý
01/12/2023 - 11:12
Cảnh sát đã bắt được đối tượng trộm xe hàng của shipper từ dấu vết chiếc áo màu đỏ mang số 99.

Ngày 1/12, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, trưa 29/11, anh M.V.P. (36 tuổi, quê Thanh Hóa, shipper) chạy xe máy chở theo thùng hàng đến nhà dân trên đường Phạm Văn Chèo (thị trấn Củ Chi) để nhận đơn hàng đi giao. Anh P. đậu xe ngoài đường nhưng quên rút chìa khoá, rồi đi vào nhà dân.

Sau khi trở ra, anh P. phát hiện một thanh niên đi bộ trộm xe hàng của mình tháo chạy.

Tên trộm xe hàng của shipper hết chối cãi trước dấu vết đặc biệt khi cảnh sát đưa ra- Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn

Lúc này anh P. chạy theo tri hô, kêu cứu trong vô vọng. Tên trộm điều khiển xe hàng đã tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại. Sau đó anh P. đến công an trình báo

Theo anh P. chiếc xe máy anh mua với giá 24 triệu đồng. Riêng hàng hóa trên xe có 34 đơn hàng, trị giá khoảng 7 - 10 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, trưa ngày 30/11, cảnh sát bắt được Tuấn đang lẩn trốn tại một căn nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Tên trộm xe hàng của shipper hết chối cãi trước dấu vết đặc biệt khi cảnh sát đưa ra- Ảnh 2.
Tên trộm xe hàng của shipper hết chối cãi trước dấu vết đặc biệt khi cảnh sát đưa ra- Ảnh 3.

Dấu vết chiếc áo màu đỏ số 99 khiến Tuấn phải cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp

Thời điểm bị cảnh sát ập vào bắt, Tuấn chối cãi cho rằng mình không phải kẻ trộm, thời điểm xảy ra vụ việc mình đang ở nhà để sửa xe.

Tuy nhiên, từ bộ quần áo phơi trước nhà đã tố cáo chính anh ta. Chiếc áo màu đỏ này trùng khớp với chiếc áo mà kẻ trộm mặc lúc thực hiện hành vi.

Từ những chứng cứ không thể chối cãi, Tuấn đã cuối đầu thừa nhận hành vi trộm xe hàng của shiper.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai không có chỗ ở ổn định, nghiện ma túy. Sau khi trộm xe máy của shipper, Tuấn mang đi bán cả xe lẫn hàng hóa cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá khoảng 1,5 triệu đồng. Sau đó, Tuấn dùng số tiền này mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm