Test nhanh toàn bộ người bán hoa liên quan bệnh nhân 243

H.Y
08/04/2020 - 20:09
Test nhanh toàn bộ người bán hoa liên quan bệnh nhân 243

Chợ hoa Quảng Bá. Ảnh minh họa: Lao Động

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Bộ Tư lệnh thủ đô triển khai phun khử trùng, khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh). Ngoài ra, cần tiến hành test nhanh tất cả những người bán hoa có liên quan đến bệnh nhân 243.

Chiều 8/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, quận Bắc Từ Liêm cho biết, liên quan đến bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19, quận đã rà soát và phát hiện 8 trường hợp F1 nhờ việc trích xuất camera ở chợ hoa Quảng Bá; 64 trường hợp F2 và 197 trường hợp F3. Quận cũng đã lập danh sách, theo dõi 250 người kinh doanh bán hoa ở Tây Tựu và Liên Mạc có mối quan hệ với bệnh nhân 243.

Trước đó, theo điều tra, ngày 22-26/3, và 3-4/4, bệnh nhân 243 (trú tại Mê Linh) đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá vào buổi tối. Người này đã tiếp xúc nhiều người trong gia đình để thu mua, gói hoa tại nhà trước khi giao bán tại chợ Quảng Bá.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đồng ý với kiến nghị của lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, khi có đủ số lượng, tiến hành test nhanh cho các đối tượng bán hàng ở chợ hoa và các cửa hàng khác. Trong điều kiện cần thiết giao CDC và Sở Y tế tính toán, rà soát để mở rộng xét nghiệm ở những nhóm người, các vùng, các khu vực có nghi ngờ để đánh giá mức độ lây nhiễm dịch bệnh tại cộng đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Bộ Tư lệnh thủ đô triển khai phun khử trùng, khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh).

Ông Nguyễn Đức Chung cũng kêu gọi: "Toàn bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố ủng hộ 1 ngày lương và chuyển về UB MTTQ Việt Nam thành phố để góp phần hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn cũng như đảm bảo an sinh xã hội sau dịch", Chủ tịch UBND TP kêu gọi.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, các chính sách liên quan đến cách ly, giãn cách xã hội của một số nước xung quanh Việt Nam trong giai đoạn 1 rất tốt nhưng sau đó cũng không quyết liệt, xuất hiện 1 số diễn biến ca mắc mới, tốc độ gia tăng cao hơn.

Vì thế, Hà Nội phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phong tỏa mạnh mẽ hơn như Singapore, Malaysia, Indonesia và gần đây là Thái Lan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm