Thả dáng với áo dài, mẹ 2 con Đặng Thu Thảo đẹp rực rỡ giữa hoa lá mùa Xuân

Tóc Vàng
12/02/2021 - 12:00
Thả dáng với áo dài, mẹ 2 con Đặng Thu Thảo đẹp rực rỡ giữa hoa lá mùa Xuân
Đặng Thu Thảo hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội nhưng một khi xuất hiện liền lập tức gây sốt bởi nhan sắc tiên tử của mình.

Kể từ khi lấy chồng doanh nhân và lui về hậu phương để chăm sóc gia đình, Đặng Thu Thảo rất hiếm hoi xuất hiện trong các sự kiện trong showbiz cũng như tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cứ mỗi lần có sự xuất hiện của mỹ nhân tỉnh Bạc Liêu thì tất cả spotlight đều bị chiếm sóng bởi dung nhan tiên tử. 

Mới đây, Đặng Thu Thảo đã chốt hạ năm 2020 bằng màn thả dáng nhẹ trong căn biệt thự triệu đô và ngay lập tức trở thành tâm điểm.

30 Tết căn biệt thự miệt vườn của hoa hậu rực rỡ với sắc hoa ngợp trời. Trong nhà có một cành đào lớn, phủ dáng khắp căn phòng, bên ngoài sân cũng có một chậu đào siêu to. Nhưng tất cả khung cảnh đắt đỏ đó lại phải nhún nhường bởi một mỹ nhân đang thả dáng trên chiếc ghế.

Bông hậu diện một chiếc áo dài truyền thống với sắc trắng và hồng xen kẽ, đội mấn và cầm quạt tựa "thần tiên tỉ tỉ" trong tranh đêm 30 Tết vậy.

Làn da trắng sứ cùng gương mặt thanh thoát, nụ cười lịm tim của Đặng Thu Thảo sau gần chục năm đăng quang vẫn vẹn nguyên như vậy.

Đặt chút hình so sánh 30 Tết năm ngoái, khi cô còn đang mang thai bé thứ 2 và so với bây giờ. Có thể nói, nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2012 không hổ danh là "hoa hậu đẹp nhất Việt Nam".

Đi show bị chụp lén thôi mà cũng tạo nên khoảnh khắc lịch sử.


Chụp ảnh còn bạn bè, bông hậu vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da trắng hồng cùng khuôn trăng xinh đẹp chuẩn "hoa hậu của những hoa hậu".

Dễ thấy, đặc điểm thương hiệu kiến tạo nên nhan sắc mặn mà và xinh đẹp của hoa hậu phải kể đến là làn da. Sau sinh, da dẻ của nhiều chị em bị sạm lại do thiếu máu cũng như thay đổi lượng nội tiết tố. Thế nhưng, người đẹp 9X vẫn luôn rạng ngời không tì vết với làn da xuân thì của mình.

Từng chia sẻ trong quá khứ, thời điểm thi hoa hậu, làn da của Đặng Thu Thảo tuy đều màu nhưng không có độ trắng bật tông như hiện tại. Do đó, cô đã phải dùng đến biện pháp tắm trắng như bao mỹ nhân khác. Tắm trắng tuy cho kết quả rõ rệt, nhưng nếu không có công cuộc giữ gìn cẩn thận thì rất dễ bắt nắng và làm da yếu đi. Chị em nào Tết này cũng vừa xúng xính làm liệu trình tắm trắng thì cần lưu ý những điểm sau.

Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng

Ánh nắng mặt trời không những khiến làn da bạn bị đen sạm, thô ráp, mà còn gây ra cháy nắng, đẩy nhanh quá trình lão hóa và ung thư da. Bởi thế, sau khi tắm trắng bạn hãy hạn chế ra ngoài vào ban ngày từ 10 giờ - 16 giờ. Trường hợp có ra ngoài phải mặc áo khoác, che chắn bằng vật dụng chống nắng cần thiết và sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 .

Bạn cũng nên ghi nhớ rằng, kem chống nắng chỉ có tác dụng chống tia UV chứ không có tác dụng che nắng chống đen da. Do đó, cách tốt nhất vẫn là cố gắng ở trong nhà sau khi tắm trắng.

Không tắm rửa xà phòng/ sữa tắm có tính tẩy rửa mạnh

Làn da sau khi tắm trắng vốn dĩ khá yếu ớt, dễ tổn thương, đòi hỏi bạn cần chăm chút và nâng niu. Do đó, tuyệt đối không được tắm bằng sữa tắm/ xà phòng có tính tẩy mạnh và nước quá nóng. Trong quá trình tắm rửa phải thực hiện các thao tác thật nhẹ nhàng, không chà xát mạnh và dùng sữa tắm/ xà phòng dịu nhẹ, chiết xuất từ thiên nhiên.

Thoa kem dưỡng da có chất lượng tốt hàng ngày

Ngoài ra, bạn đừng quên sử dụng kem dưỡng da hàng ngày. Kem dưỡng da sẽ cung cấp vitamin, khoáng chất, protein và collagen giúp duy trì làn da khỏe mạnh và ngày càng trắng đẹp hơn. Nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả, tốt nhất bạn chỉ lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, của các thương hiệu uy tín, được chiết xuất từ thiên nhiên và cơ quan y tế kiểm định chất lượng.

Tuyệt đối tránh xa loại kem lột tẩy, làm trắng nhanh, không nhãn mát và chứa hóa chất độc hại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm