Thái Bình: Hai tàu đâm nhau, 4 người thiệt mạng

05/07/2016 - 16:08
Hai chiếc tàu đang lưu thông trên sông Hồng, khu vực Vũ Thư, Thái Bình thì xảy ra va chạm, hậu quả một chiếc tàu bị chìm khiến cho 4 thành viên trong cùng một gia đình mất tích.
146768763236224-13438955_737723276367812_6289907111884380673_n.jpg
 Người dân tập trung theo dõi công tác cứu nạn của cơ quan chức năng (nguồn: danviet)
Thông tin ban đầu về vụ tai nạn, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 4/7, trên tuyến sông Hồng, khu vực xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ tai nạn đường thuỷ.

Tính đến 7.30 sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 người. Trong đó, thi thể anh Trần Văn Tuấn được tìm thấy vào khoảng 21h40 phút tối 4/7. Đầu giờ sáng ngày 05/7 tiếp tục tìm thấy thi thể của chị Trần Thị Hái và thi thể cháu Trần Thị Đào. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm cháu Trần Văn Duy.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc tàu mang số hiệu NB2434 do anh Trần Văn Tuấn (SN 1975), ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình điều khiến đã va chạm với tàu NB6913 do anh Phạm Văn Hiến (SN 1990), ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến tàu NB 2434 chìm, bốn người trên tàu mất tích gồm anh Trần Văn Tuấn (SN 1975); chị Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn, SN 1977) và 2 con là Trần Văn Duy (8 tuổi), Trần Thị Đào (2 tuổi), đều ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Được biết, gia đình anh Tuấn chị Hái có 3 người con, trước đó một bé đã được đưa lên bờ để chuẩn bị đi học nên may mắn không có mặt trên chiếc tàu định mệnh hôm qua. 

Hiện, cơ quan chức năng Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với các ngành chức năng huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm