Thái Bình: Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong ngày đầu năm mới

02/01/2018 - 17:57
Sản phụ được đưa tới BV để chờ sinh khi thai 38 tuần tuổi. Thế nhưng, chỉ sau 3 tiếng nhập viện, mẹ con sản phụ đã tử vong.
Ngày 2/1, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang làm rõ nguyên nhân khiến mẹ con sản phụ Phạm Thị Phương Thanh (sinh năm 1983, huyện Vũ Thư, Thái Bình) tử vong tại BV Đa khoa Vũ Thư (Thái Bình) lúc rạng sáng 2/1.

Theo báo cáo ban đầu của BV, khoảng 3h ngày 2/1, sản phụ được đưa vào Khoa Sản của BV chờ sinh. Tại đây, kíp trực đã tiến hành khám cho sản phụ và chẩn đoán: Thai 38 tuần chuyển dạ đẻ lần ba. Sau đó, kíp trực tiếp tục theo dõi và xử trí cuộc chuyển dạ cho sản phụ. 
bv-huyen-vu-thu.jpg
Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, nơi mẹ con sản phụ Thanh tử vong

 Đến khoảng 3h30 cùng ngày, sản phụ có biểu hiện tím tái, ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn. Kíp trực đã tiến hành hồi sức cấp cứu và xin hỗ trợ từ tuyến trên. Tuy nhiên, đến 6h30 ngày 2/1, mẹ con sản phụ đã tử vong.

Trong sáng 2/1, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành mổ tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ. 

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế Thái Bình đề nghị làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thái Bình kiểm tra và xử lý sau phạm (nếu có) của BV Đa khoa Vũ Thư theo quy định; nhanh chóng họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình đón tiếp, theo dõi, chăm sóc và xử trí của BV đối với sản phụ Thanh. Đồng thời, tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và cung cấp thông tin chính xác nhất về quy trình thăm khám và điều trị.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm