Thái hậu kinh điển Cbiz: 9 lần thụ tinh nhân tạo vẫn chưa được nghe tiếng "mẹ ơi"

Hải Lâm
13/01/2022 - 14:30
Thái hậu kinh điển Cbiz: 9 lần thụ tinh nhân tạo vẫn chưa được nghe tiếng "mẹ ơi"
Ổ Quân Mai là người phụ nữ có trong tay tất cả mọi thứ nhưng niềm khao khát duy nhất của bà lại không thực hiện được.

Nếu là fan trung thành của bộ phim Hậu cung Như Ý truyện, có lẽ khán giả không thể quên Sùng Khánh Hoàng thái hậu do Ổ Quân Mai thể hiện. Có nhiều người nói rằng ngoài Châu Tấn, nhà sản xuất của Như Ý truyện đã thật xuất sắc khi mời được Ổ Quân Mai tham gia bộ phim nổi tiếng này.

Ổ Quân Mai là nghệ sĩ kỳ cựu trong giới giải trí.

Bà từng được đánh giá cao khi tham gia Hậu cung Như Ý truyện.

Đối với nhiều khán giả trẻ, cái tên Ổ Quân Mai có thể xa lạ nhưng bà là nghệ sĩ kỳ cựu trong giới giải trí mà ai cũng biết. Ngay cả Châu Tấn cũng coi bà như một tiền bối đáng ngưỡng mộ và cần học tập. Nhiều người tò mò về Thái hậu kinh điển màn ảnh này.

Ổ Quân Mai - 20 tuổi trở thành nữ diễn viên Hollywood

Sinh năm 1966, Ổ Quân Mai lớn lên tại Thượng Hải trong một gia đình nghệ thuật. Mẹ bà là diễn viên nổi tiếng Chu Mạn Phương. Từ nhỏ, bà đã theo mẹ đến các phim trường. Điều bất ngờ là ước mơ khi bé của bà rất đơn giản: trở thành nhân viên bán vé xem phim.

Thời còn bé, Ổ Quân Mai chỉ muốn làm nhân viên bán vé xem phim.

"Tôi cảm thấy những người diễn viên thực sự luôn có vẻ đẹp tuyệt vời, giống như mẹ tôi vậy. Còn tôi chỉ là một người bình thường, nên lúc bé tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể được như họ", Ổ Quân Mai chia sẻ.

Đến năm 16 tuổi, Ổ Quân Mai đang học trung học nhưng lại có cuộc gặp với đạo diễn Huỳnh Thục Cần và nhanh chóng được ông mời làm nữ chính trong Thanh xuân vạn tuế. Dù là lần đầu đóng phim nhưng Ổ Quân Mai đã thể hiện rất thành công vai diễn và khiến đạo diễn Huỳnh vô cùng hài lòng. Từ sau đó, con đường đóng phim của bà chính thức rộng mở.

Ổ Quân Mai tham gia Hoàng đế cuối cùng và gặt hái được thành công.

Ổ Quân Mai (bên phải ngoài cùng) trong phim.

Từ sau đó, Ổ Quân Mai nhận được khá nhiều lời mời đóng phim. Bà chính thức đến Thượng Hải và theo đuổi con đường diễn xuất. Năm 1986, Ổ Quân Mai được đạo diễn Bernardo Bertolucci mời tham gia tác phẩm điện ảnh Hoàng đế cuối cùng. Không ngờ sau khi bộ phim công chiếu, Ổ Quân Mai ngay lập tức trở thành nữ diễn viên Châu Á đầu tiên được đề cử cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh ở Ý. Lúc đó, bà mới 20 tuổi.

Ổ Quân Mai trở thành diễn viên Hollywood.

Vai diễn Thục phi Văn Tú của Ổ Quân Mai được đánh giá rất cao. Tên bà xuất hiện trên hàng loạt các báo trong và ngoài nước. Năm 1990, Ổ Quân Mai được tạp chí People bình chọn là 1 trong 50 người đẹp nhất thế giới. Bà cũng trở thành niềm tự hào của điện ảnh Trung Quốc.

Ở tuổi trung niên, Ổ Quân Mai là nghệ sĩ kỳ cựu trong giới phim ảnh, được đàn em nể phục.

Từ một cô bé chỉ muốn làm nhân viên bán vé xem phim, Ổ Quân Mai thực sự lột xác, trưởng thành và vươn tầm thế giới. Không phải cô gái nào ở độ tuổi của bà cũng làm được điều này.

Kết hôn với đạo diễn hơn 11 tuổi, U60 chỉ khao khát tiếng gọi "Mẹ"

Trở thành nữ diễn viên được báo chí quốc tế biết đến, Ổ Quân Mai có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người. Từ đây, mối nhân duyên của bà với đạo diễn hơn 11 tuổi Luis Costo cũng nảy nở. Cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình và chính thức kết hôn năm 1996. Tính đến giờ họ đã bên nhau hơn 2 thập kỷ.

Ổ Quân Mai bên ông xã đạo diễn hơn 11 tuổi.

Cả hai bên nhau hơn 2 thập kỷ.

Được biết, thời gian gần đây, sức khỏe của bố Ổ Quân Mai không được tốt nên vợ chồng bà về Trung Quốc sinh sống và làm việc. Ông xã ngoại quốc vì thương vợ nên gác công việc tại Mỹ để về theo bà.

Bên nhau hơn 2 thập kỷ nhưng tình cảm của Ổ Quân Mai và Luis Costo rất tốt. Đáng tiếc, cả hai không có con chung. "Con cái là duyên phận trời cho, chúng tôi không quá trông đợi, chỉ cần sống trọn vẹn những ngày hiện tại là đủ", nữ diễn viên chia sẻ. 

Ổ Quân Mai được chồng yêu chiều và quan tâm dù cả hai không có con chung.

Thực tế, Ổ Quân Mai rất thích trẻ con. Để có con, bà từng đến bệnh viện 9 lần để thực hiện IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) nhưng đều không thành công. Chuyện này từng khiến bà cảm thấy rất tủi thân và đau lòng. Đến giờ khi đã U60, Ổ Quân Mai vẫn khao khát 1 tiếng gọi "Mẹ".

Dù không có con chung nhưng chồng của Ổ Quân Mai vẫn rất yêu thương bà. Ông vẫn quan tâm và chăm sóc vợ như thủa mới yêu. Có thể nói cuộc sống hiện tại của Thái hậu kinh điển màn ảnh này vẫn rất yên ấm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm