Thai phụ và thai nhi chết bất thường

13/08/2016 - 21:59
Khi thai phụ có dấu hiệu đau bụng nhiều, huyết áp tăng, tức ngực, tím tái, 2 tay co cứng, tim thai tăng, BV đã chuyển lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, thai phụ và thai nhi chưa kịp chào đời đã tử vong ngay sau đó.
Chiều ngày 13/8, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân thai phụ Phan Thị Liên (28 tuổi, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) và thai nhi tử vong ngày 13/8, khi đang chờ sinh tại BV Đa khoa Cao Nguyên (Đắk Lắk).
Bác sĩ Lý Ngọc Anh, Giám đốc BV Đa khoa Cao Nguyên cho biết, theo hồ sơ bệnh án, sản phụ Liên nhập viện lúc 22h30 ngày 12/8 để chờ sinh. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán thai 37 tuần tuổi, tim thai bình thường, thai phụ tỉnh táo, không có tiền sử bệnh lý.
1.jpg
Bệnh viện đa khoa Cao Nguyên, nơi thai phụ Liên nhập viện chờ sinh
Đến 5h30 ngày 13/8, bệnh nhân bị đau bụng nhiều, xuất hiện nước ối ở vùng âm đạo, tim thai tăng, huyết áp tăng, tức ngực, tím tái, 2 tay co cứng. BV đã tiến hành cấp cứu, rồi chuyển lên BV Đa khoa Đắk Lắk. Đến 8h30 phút, BV Đa Khoa Đắk Lắk thông báo thai phụ Phan Thị Liên và thai nhi đã tử vong.
Ngay sau đó, gia đình bệnh nhân đã có đơn để nghị Sở Y tế (Đắk Lắk) làm rõ nguyên nhân cái chết của thai phụ.
Bác sĩ Anh cho rằng, theo chẩn đoán ban đầu thì nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong là do “thuyên tắc ối”.
Bác sĩ Anh cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc trên, BV đã báo cáo lên Sở Y tế. Ngoài ra, BV sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân khiến thai phụ và thai nhi tử vong. Sau khi xác định được nguyên nhân, nếu sai sót ở khâu nào sẽ xử lý những người liên quan.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm