Thăm Căn cứ Tà Thiết - nơi lưu dấu chiến công của nữ tướng Nguyễn Thị Định

Phạm Thương
07/04/2022 - 22:25
Thăm Căn cứ Tà Thiết - nơi lưu dấu chiến công của nữ tướng Nguyễn Thị Định

Đoàn công tác Trung ương đến thăm hội trường Bộ chỉ huy Miền trong Căn cứ Tà Thiết. Ảnh Xuân Túc.

Viếng hương và thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (còn gọi là Căn cứ Tà Thiết) là một trong những hoạt động đặc biệt của Hội LHPN Việt Nam tại tỉnh Bình Phước, trong 2 ngày 6 – 7/4.

Trong chuyến đi cùng Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có dịp đến dâng hương và viếng thăm Căn cứ Tà Thiết tại Lộc Thành (Lộc Ninh, Bình Phước). Đây là một hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh (7/4/1972 – 7/4/2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Thăm Căn cứ Tà Thiết - nơi lưu dấu chiến công của nữ tướng Nguyễn Thị Định - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Phước dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khu di tích. Ảnh Xuân Túc.

Căn cứ là nơi có nhiều dấu ấn đặc biệt của nữ tướng Nguyễn Thị Định (cô Ba Định), nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trên đất Bình Phước năm xưa. Sau thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (năm 1960), bà Nguyễn Thị Định được Đảng và Nhà nước giao trọng trách Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam. Lúc này, bà Nguyễn Thị Định chuyển về hoạt động tại Căn cứ Miền Tà Thiết cho đến ngày đất nước thống nhất. 

Tại khu rừng Tà Thiết, bà Nguyễn Thị Định đã có những quyết định sáng suốt trong công tác binh vận, vận động quần chúng, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng tại căn cứ này, năm 1974, bà Nguyễn Thị Định được phong hàm thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Căn cứ Tà Thiết đã lưu dấu một thời gian lao mà anh dũng của cả dân tộc, nơi khẳng định tài năng lãnh đạo, khí phách kiên trung của người phụ nữ Việt Nam. Giờ đây, di tích trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thăm Căn cứ Tà Thiết - nơi lưu dấu chiến công của nữ tướng Nguyễn Thị Định - Ảnh 2.

Hội LHPN Việt Nam trao tặng hơn 100 triệu đồng từ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” cho hội viên phụ nữ tỉnh Bình Phước.

Cùng với việc tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh, Hội LHPN Việt Nam còn dành nhiều thời gian đi thực tiễn nhiều mô hình, hoạt động Hội tại Bình Phước; thăm hỏi một số gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Tại các nơi đến thăm, tặng quà, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình hội viên khó khăn đồng thời động viên các chị em nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Thăm Căn cứ Tà Thiết - nơi lưu dấu chiến công của nữ tướng Nguyễn Thị Định - Ảnh 3.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (bên phải) trò chuyện và động viên gia đình chị Bùi Thị Tình (Tân Thành, TP Đồng Xoài, Bình Phước).

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam tặng 2 mô hình sinh kế, trị giá 200 triệu đồng cho hội viên phụ nữ huyện Lộc Ninh; trao tặng hơn 100 triệu đồng từ chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" cho phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thăm gia đình phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo chị Bùi Thị Tình (Tân Thành, TP Đồng Xoài); thăm Mẹ VNAH Hà Thị Tần (Tiến Hưng, TP Đồng Xoài); thăm mô hình kinh tế trồng dưa lưới của hội viên phụ nữ tiêu biểu tại Bình Long; thăm tổ hợp tác chăn nuôi dê tại Lộc Ninh; thăm và chào xã giao các lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm