Tháng 12 mới xảy ra rét đậm

29/10/2016 - 07:00
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết từ nay đến hết năm 2016, nước ta vẫn phải đón nhận khoảng 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền; Không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh, rét đậm sẽ xuất hiện vào tháng 12.
Cuối tháng 10, đã vào cuối thu nhưng nền nhiệt độ trên cả nước, đặc biệt là khu vực phía Bắc vẫn ở mức cao, có ngày nhiệt độ lên trên 30 độ C. Thậm chí ngày 20/10, huyện Mường La, Sơn La lên tới 37,6 độ C, đây là mức nhiệt cao nhất trong vòng 10 năm vào thời điểm cuối tháng 10.

Dự báo, những tháng cuối năm 2016 nền nhiệt độ cao hơn 0,5 độ so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn có những đợt rét kéo dài vào mùa đông sắp tới.
ret.jpg
Năm nay, nền nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm
Theo dự báo của Trung tâm này, ba tháng cuối năm 2016 bão và áp thấp nhiệt đới sẽ còn có khả năng xuất hiện trên Biển Đông khoảng 4 cơn và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 2 cơn. Tần suất bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng tập trung nhiều hơn ở khu vực giữa, nam Biển Đông và các tỉnh thuộc Trung Bộ. Ngoài ra, bão, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng còn hoạt động trên khu vực phía nam Biển Đông trong tháng 1 và tháng 2/2017. 
 
Từ tháng 11 đến tháng 12/2016, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 1 đến tháng 4/2017, tại Bắc Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; nhiệt độ ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 
 
Các đợt rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc tập trung nhiều vào thời kỳ giữa tháng 12/2016 đến tháng 1/2017 và có khả năng không kéo dài. Đợt rét đậm đầu tiên ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12 và sớm hơn so với trung bình nhiều năm. 
 
Các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh dần từ đầu tháng 11, tuy nhiên mưa xảy ra không nhiều, thời tiết lạnh và khô ở Bắc Bộ đến Nghệ An trong những tháng đầu mùa đông (tháng 11 - 12). Khu vực miền Trung có xu hướng tăng mưa trong những tháng cuối năm 2016 và hai tháng đầu năm 2017. Từ tháng 3 đến tháng 4/2017 mưa có xu hướng giảm hơn so với trung bình nhiều năm tại khu vực này. Nhìn chung, mùa mưa năm nay ở Trung Bộ có khả năng kết thúc muộn hơn so với năm 2015. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 1 và tháng 2/2017 có khả năng xảy ra hiện tượng mưa trái mùa. 
 
Vào những ngày giữa tháng 10,11,12/2016, ở vùng hạ nguồn các sông Nam Bộ và sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng của ba đợt triều cường mạnh, trong những đợt triều cường này mực nước tại các trạm vùng hạ lưu có khả năng lên mức báo động 3 và trên báo động 3, nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu vực nội TP.HCM.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm