Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 2025: "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương"

Ngọc Ánh
05/06/2025 - 10:30
Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 2025: "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương"

Các đại biểu nhấn nút hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025, với chủ đề "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”.

Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025, với chủ đề "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” được tổ chức vào sáng ngày 5/6/2025 tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thu hút đông đảo đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và người dân tham gia.

Những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống bạo lực gia đình ở Hà Nội

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống và đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Một gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh không chỉ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mỗi cá nhân mà còn là yếu tố then chốt, quyết định sự phồn vinh của cả cộng đồng và quốc gia.

Tuy nhiên, song hành với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, bên cạnh những thành tựu vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội, nước ta cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Một trong những thách thức nhức nhối nhất chính là vấn nạn bạo lực gia đình.

Bạo lực gia đình, dù dưới hình thức nào, đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng sâu sắc đến danh dự, nhân phẩm, thậm chí tính mạng của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những đối tượng yếu thế như người già, phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, bạo lực gia đình cũng là nguyên nhân trực tiếp làm suy giảm hạnh phúc, phá vỡ sự bền vững của gia đình, và gây ra những tác động tiêu cực lan rộng đến đời sống kinh tế - xã hội.

Trong bức tranh chung về phòng, chống bạo lực gia đình trên cả nước, thành phố Hà Nội nổi lên như một "điểm sáng" với những thành tựu đáng ghi nhận. Toàn hệ thống chính trị của Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động.

Minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của các chính sách và hoạt động này chính là số liệu thống kê về các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn Hà Nội trong 10 năm qua. Nếu như năm 2014, toàn thành phố ghi nhận 331 vụ bạo lực gia đình thì đến năm 2015 con số này giảm xuống còn 263 vụ, và đặc biệt ấn tượng là vào năm 2024, số vụ đã giảm mạnh chỉ còn 24 vụ.

Đây là một sự sụt giảm đáng kể, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả cộng đồng. Đáng chú ý, đa số các nạn nhân được phát hiện đều đã nhận được sự tư vấn, hỗ trợ về tinh thần, tâm lý và chăm sóc y tế kịp thời, giúp họ vượt qua những khó khăn và tái hòa nhập cuộc sống.

"Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương"

Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và để tiếp tục đẩy mạnh Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực và ý nghĩa.

Trong đó, tâm điểm chính là Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025, với chủ đề "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương". Lễ phát động đã được tổ chức vào sáng ngày 5/6/2025 tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thu hút đông đảo đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và người dân tham gia.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 2025: "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương"- Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, phát biểu tại buổi lễ phát động.

Buổi lễ là cơ hội để các cấp, các ngành, toàn xã hội cùng nhìn lại những thành quả đã đạt được, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông qua các hoạt động trong tháng hành động, mục tiêu là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực gia đình.

Chủ đề "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương" không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là lời kêu gọi sâu sắc đến toàn thể cộng đồng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, bạo lực không phải là giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào trong gia đình, mà ngược lại, nó là nguồn gốc của sự đổ vỡ và đau khổ. Thay vào đó, yêu thương, sự thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau chính là chìa khóa để xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững.

Để đạt được mục tiêu "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương" một cách hiệu quả, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung vào một số giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên mọi kênh thông tin đại chúng và tại cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, về các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, và về những hệ lụy nghiêm trọng mà bạo lực gia đình gây ra. Các chiến dịch truyền thông cần đa dạng hóa hình thức, nội dung, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể.

Thứ hai, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình thông qua việc tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ở các cấp, đặc biệt là những người trực tiếp tiếp xúc và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Đảm bảo họ có đủ kiến thức, kỹ năng để tư vấn, can thiệp và hỗ trợ hiệu quả.

Thứ ba, củng cố và phát triển mạng lưới dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình qua việc xây dựng và duy trì các địa chỉ tin cậy, các trung tâm tư vấn, các mô hình can thiệp tại cộng đồng, đảm bảo nạn nhân được tiếp cận kịp thời các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, y tế, tâm lý và xã hội. Đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ và hỗ trợ các đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 2025: "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương"- Ảnh 2.
Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 2025: "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương"- Ảnh 3.

Lễ phát động thu hút đông đảo đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và người dân tham gia.

Thứ tư, đẩy mạnh vai trò của các tổ chức xã hội, đoàn thể và cộng đồng với việc khuyến khích sự tham gia tích cực của các tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát và hỗ trợ công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng các mô hình cộng đồng tự quản, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc để tạo môi trường lành mạnh, an toàn.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình nhằm đảm bảo các vụ việc bạo lực gia đình được phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ thể hiện sự răn đe mà còn khẳng định quyết tâm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người, quyền của mỗi thành viên trong gia đình.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025, với chủ đề "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương", là một lời nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, nơi tình yêu thương và sự tôn trọng ngự trị. Thành phố Hà Nội, với những nỗ lực và thành quả đã đạt được trong những năm qua, đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của mình trong cuộc chiến chống bạo lực gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm