pnvnonline@phunuvietnam.vn

Hơn 800 sản phẩm lên sàn, hàng nghìn phụ nữ thoát nghèo nhờ công nghệ số
Nhờ triển khai hiệu quả Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên “cầu nối số” đưa công nghệ đến với phụ nữ vùng khó. Gần 3.000 phụ nữ thoát nghèo, hàng trăm doanh nghiệp, HTX do phụ nữ làm chủ được hình thành, hàng chục nghìn người được nâng cao kỹ năng.

Như Xuân, Thanh Hóa: Phấn đấu 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin
Phấn đấu 100% hộ nghèo tiếp cận thông tin tới năm 2025, sau gần 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, công tác giảm nghèo ở Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực.

Tiếp cận kiến thức quản trị kinh doanh, công nghệ số để làm giàu từ đầm tôm
“Tôi thường xuyên nói với mấy chị em trong thôn là: cứ bắt đầu từ những gì mình có, học thêm, làm từ từ rồi cũng sẽ được. Mình làm được thì người khác cũng làm được”, chị Mai Thị Nga (chủ đầm tôm ở Nga Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ về hành trình vươn lên, từ một nông dân trở thành một nữ doanh nhân của mình.

Kinh nghiệm trong công tác tham mưu chỉ đạo, tạo cơ chế triển khai thực hiện Dự án 8 ở Thanh Hóa
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá khẳng định, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, hoạt động của Dự án 8 đã và đang đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao nghiệp vụ cho người có uy tín vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Mường Lát
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân "mất đất" vì tin cán bộ xã
Hàng chục hộ dân ở xã Nga Phượng (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã nộp hàng trăm triệu đồng cho cán bộ xã để mua đất. Tin tưởng vào những tờ phiếu có dấu đỏ cùng lời cam kết, họ không ngờ rằng sau đó tiền mất, đất không có, sổ đỏ bị thu hồi để phục vụ điều tra. Giấc mơ an cư nay thành nỗi ám ảnh.

Thanh Hóa: Làm dự án "quên" tái định cư, 68 hộ dân chịu khổ
Dự án khu đô thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2004. Đến thời điểm hiện tại, một khu đô thị mới hiện đại đã hiện diện nhưng ngay bên trong dự án, vẫn còn 68 hộ dân chưa thể di dời. Cuộc sống của các hộ dân này khó khăn trăm bề.

Bản người Thái ở miền Tây Thanh Hóa thoát nghèo nhờ du lịch cộng đồng
Bản Mạ (thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) vốn là một bản nghèo của người Thái, bị cô lập với bên ngoài, đời sống của bà con vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển du lịch cộng đồng đã khiến đời sống của bà con từng bước “thoát nghèo”.

Kỳ công nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Thái
Đối với phụ nữ dân tộc Thái, việc dệt thổ cẩm chiếm một vị trí rất quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của họ. Đây là thước đo để đánh giá sự khéo léo, chăm chỉ, giỏi giang của một người con gái Thái trước khi về nhà chồng. Ngày nay, họ còn coi đây là một nghề để kiếm thêm thu nhập, nuôi con cái học hành và trang trải cuộc sống gia đình.

Lễ mừng cơm mới của người Thái ở thượng nguồn sông Chu
Người Thái ở thượng nguồn sông Chu (bản Mạ, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) đã lưu truyền lễ mừng cơm mới của đồng bào mình qua biết bao đời nay. Buổi lễ là dịp để họ bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, trời đất đã phù hộ cho một mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, bản làng đoàn kết.