Thanh Lam kể chuyện bị đánh đòn vì “hát bài người lớn” năm 4 tuổi

Bảo Minh
27/08/2021 - 17:30
Thanh Lam kể chuyện bị đánh đòn vì “hát bài người lớn” năm 4 tuổi

Ca sĩ Thanh Lam

Năm lên 4 bị đánh đòn vì say mê hát những bài của người lớn, 7 năm học đàn tỳ bà rồi vẫn quay lại với nhạc nhẹ… là những hồi ức thú vị mà Thanh Lam chia sẻ với khán giả “Cuộc hẹn cuối tuần”.

NSƯT Thanh Lam là khách mời của chương trình Cuộc hẹn cuối tuần phát sóng vào 20h thứ bảy 28/8 trên  kênh VTV3. Trong chương trình, nữ ca sĩ chia sẻ và thể hiện tài năng, cá tính âm nhạc của mình, qua đó, khán giả hiểu hơn về sự đam mê mãnh liệt của chị với âm nhạc.

Đó là kỷ niệm năm lên 4 bị đánh đòn vì say mê hát những bài của người lớn. Là em bé mẫu giáo, Thanh Lam lần đầu đứng sâu khấu đã dạn dĩ và tự tin. Là cô thiếu nữ kiên trì 7 năm học đàn tỳ bà rồi vẫn quay lại với nhạc nhẹ. Là câu chuyện thú vị đằng sau Giải thưởng Lớn cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc năm 1991 với 5 điểm 10 tuyệt đối hay quan điểm nhất quán luôn hát trung thành với cảm xúc của "người đàn bà hát" sau này…

Đan xen những chia sẻ về tình yêu dành cho âm nhạc, khán giả có thể cảm nhận nhiều góc nhìn khác về nữ nghệ sĩ tài năng này: Sự ngưỡng mộ và ảnh hưởng nhận được từ người cha – nhạc sĩ Thuận Yến, cuộc dấn thân mạo hiểm với phim ảnh và cả sự thăng hoa hiện tại trong âm nhạc nhờ tình yêu.

Thanh Lam trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần"

Thanh Lam trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần"

Liên quan đến sở thích nấu ăn của Thanh Lam, Cuộc hẹn cuối tuần mang tới thử thách đi siêu thị. Phần chơi vui nhộn này đưa khán giả đến màn biểu diễn ấn tượng "chuẩn style" Thanh Lam ở một loạt hit của giới trẻ như Trốn tìm, Nàng Thơ, Để Mị nói cho mà nghe…

Bên cạnh đó, tiểu phẩm về chàng trai si tình lần đầu ra mắt bố mẹ người yêu và cái kết bất ngờ qua phần thể hiện của NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Duy Nam cũng là một điểm nhấn trong chương trình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm