Thanh Thanh Hiền “dụ dỗ” chồng quay lại sân khấu vì Hồ Quang 8

23/10/2017 - 20:57
Từ nhiều năm nay, ca sĩ Chế Phong đã rời sân khấu, không nhận lời đi hát nữa. Nhưng tối 22/10, anh bất ngờ xuất hiện trong liveshow “Khuya nay anh đi rồi” của ca sĩ Hồ Quang 8.
Ca sĩ Chế Phong là một giọng ca Bolero rất ngọt, nhưng anh đã vắng bóng trên sân khấu ca nhạc một thời gian dài. Con trai của danh ca Chế Linh là người hát rất ăn ý với bà xã của mình là nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, nhưng họ thường chỉ hát chung khi thu album chứ hiếm khi lên sân khấu. Nhưng trong liveshow Khuya nay anh đi rồi của Hồ Quang 8, cặp đôi này đã phá lệ.
Ca sĩ Chế Phong là một giọng ca Bolero rất ngọt, nhưng anh đã vắng bóng trên sân khấu ca nhạc một thời gian dài. Con trai của danh ca Chế Linh là người hát rất ăn ý với bà xã của mình là nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, nhưng họ thường chỉ hát chung khi thu album chứ hiếm khi lên sân khấu. Nhưng trong liveshow Khuya nay anh đi rồi của Hồ Quang 8, cặp đôi này đã phá lệ.
Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cho biết, sở dĩ Chế Phong nhận lời xuất hiện chung trên sân khấu với vợ là bởi chị rất yêu mến Hồ Quang 8. Khuya nay anh đi rồi là liveshow đầu tiên của người em tình nghĩa của chị - người mà chị luôn đánh giá cao về giọng hát cũng như sự chân tình và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cho biết, sở dĩ Chế Phong nhận lời xuất hiện chung trên sân khấu với vợ là bởi chị rất yêu mến Hồ Quang 8. Khuya nay anh đi rồi là liveshow đầu tiên của người em tình nghĩa của chị - người mà chị luôn đánh giá cao về giọng hát cũng như sự chân tình và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Trên sân khấu, cặp đôi Thanh Thanh Hiền – Chế Phong đã có màn song ca rất ngọt bài Tình bơ vơ của nhạc sĩ Lam Phương. Đặc biệt, khi kết thúc bài hát, Chế Phong còn dành cho vợ một nụ hôn tình tứ trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Bên cạnh song ca với chồng, Thanh Thanh Hiền cũng thể hiện ca khúc Buồn chi em ơi.
Trên sân khấu, cặp đôi Thanh Thanh Hiền – Chế Phong đã có màn song ca rất ngọt bài Tình bơ vơ của nhạc sĩ Lam Phương. Đặc biệt, khi kết thúc bài hát, Chế Phong còn dành cho vợ một nụ hôn tình tứ trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Bên cạnh song ca với chồng, Thanh Thanh Hiền cũng thể hiện ca khúc Buồn chi em ơi.
Trong đêm nhạc của mình, Hồ Quang 8 đã thể hiện những ca khúc gắn với tên tuổi của anh như Khuya nay anh đi rồi, Nỗi buồn hoa phượng, Áo em chưa mặc một lần, Thành phố buồn, Lá thư đô thị, Hoa trinh nữ
Trong đêm nhạc của mình, Hồ Quang 8 đã thể hiện những ca khúc gắn với tên tuổi của anh như Khuya nay anh đi rồi, Nỗi buồn hoa phượng, Áo em chưa mặc một lần, Thành phố buồn, Lá thư đô thị, Hoa trinh nữ
Với Hồ Quang 8, đây thực sự là một liveshow để đời của anh. Xuất thân từ một gia đình vô cùng nghèo ở Thanh Hóa, thậm chí có lúc phải ăn cám lợn thay cơm, Hồ Quang 8 đã nỗ lực vươn lên bằng giọng hát của mình. Nếu những ca sĩ khác ở hoàn cảnh của anh, không biết có trụ bám được với nghề và theo đuổi đến cùng dòng
Với Hồ Quang 8, đây thực sự là một liveshow để đời của anh. Xuất thân từ một gia đình vô cùng nghèo ở Thanh Hóa, thậm chí có lúc phải ăn cám lợn thay cơm, Hồ Quang 8 đã nỗ lực vươn lên bằng giọng hát của mình. Nếu những ca sĩ khác ở hoàn cảnh của anh, không biết có trụ bám được với nghề và theo đuổi đến cùng dòng "nhạc vàng" mà mà thời gian trước rất khó để tìm nơi biểu diễn. Vậy mà gần 30 năm qua, Hồ Quang 8 vẫn bền bỉ đi hát, để dần dần như “mưa dầm thấm lâu”. Nhắc tới Hồ Quang 8 là nhắc đến giọng ca ngọt ngào đầy cảm xúc với dòng nhạc Bolero. Giờ đây, cái tên Hồ Quang 8 đã có vị trí nhất định trong dòng nhạc Việt.
Liveshow kỷ niệm 28 năm ca hát ngoài việc thể hiện những ca khúc mà Hồ Quang 8 yêu thích cũng là dịp để anh  tri ân tới những người thầy, người anh trong nghề và khán giả đã yêu mến anh suốt những năm tháng qua. Người anh lớn đó chính là ca sĩ Ngọc Sơn. Với ca khúc Tình cha và màn song ca Chiếc vòng cầu hôn cùng ca sĩ Hồ Quang 8 – đây chính là món quà mà Ngọc Sơn dành tặng người em thân thiết trong nghề, người em mà để có được như ngày hôm nay đã phải trải qua quá nhiều chông gai và nước mắt.
Liveshow kỷ niệm 28 năm ca hát ngoài việc thể hiện những ca khúc mà Hồ Quang 8 yêu thích cũng là dịp để anh tri ân tới những người thầy, người anh trong nghề và khán giả đã yêu mến anh suốt những năm tháng qua. Người anh lớn đó chính là ca sĩ Ngọc Sơn. Với ca khúc Tình cha và màn song ca Chiếc vòng cầu hôn cùng ca sĩ Hồ Quang 8 – đây chính là món quà mà Ngọc Sơn dành tặng người em thân thiết trong nghề, người em mà để có được như ngày hôm nay đã phải trải qua quá nhiều chông gai và nước mắt.
Tiểu phẩm Tình ngay lý gian do đạo diễn Vượng Râu dàn dựng với sự diễn xuất của nghệ sĩ Trà My, Vượng râu, Thành Chíp,..là một sự lồng ghép khéo léo của chương trình
Tiểu phẩm Tình ngay lý gian do đạo diễn Vượng Râu dàn dựng với sự diễn xuất của nghệ sĩ Trà My, Vượng râu, Thành Chíp,..là một sự lồng ghép khéo léo của chương trình
Liveshow còn có sự góp mặt của ca sĩ Dương Hồng Loan với Nếu được làm người tình; Duyên phận.
Liveshow còn có sự góp mặt của ca sĩ Dương Hồng Loan với Nếu được làm người tình; Duyên phận.
Sau phần bốc thăm trúng thưởng để tri ân những khán giả yêu mến có mặt tại khán phòng là tiết mục hài kịch của NSƯT Hoài Linh. Phần biểu diễn của anh như phá vỡ không gian trầm lắng với những bản nhạc trữ tình trước đó.
Sau phần bốc thăm trúng thưởng để tri ân những khán giả yêu mến có mặt tại khán phòng là tiết mục hài kịch của NSƯT Hoài Linh. Phần biểu diễn của anh như phá vỡ không gian trầm lắng với những bản nhạc trữ tình trước đó.
Với ca khúc Không bao giờ ngăn cách MC Thảo Vân – Hồ Quang 8 đã có màn song ca khiến khán giả bất ngờ. MC Thảo Vân hát bolero ngọt ngào không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp.
Với ca khúc Không bao giờ ngăn cách MC Thảo Vân – Hồ Quang 8 đã có màn song ca khiến khán giả bất ngờ. MC Thảo Vân hát bolero ngọt ngào không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp.
Ca sĩ Anh Thơ cũng góp mặt trong liveshow với Kiếp nghèo và bài song ca cùng Hồ Quang 8 – Đi trong hương tràm.
Ca sĩ Anh Thơ cũng góp mặt trong liveshow với Kiếp nghèo và bài song ca cùng Hồ Quang 8 – Đi trong hương tràm.
Sau ca khúc Nước mắt quê hương do Trọng Tấn trình bày là màn tam ca giữa Hồ Quang 8- Anh Thơ –Trọng Tấn với bài Quê hương. Đây cũng là bài hát kết thúc liveshow như một lời tri ân của Hồ Quang 8 với những người thân yêu trên mảnh đất quê hương đã cho anh những năm tháng được sống với đam mê ca hát.
Sau ca khúc Nước mắt quê hương do Trọng Tấn trình bày là màn tam ca giữa Hồ Quang 8- Anh Thơ –Trọng Tấn với bài Quê hương. Đây cũng là bài hát kết thúc liveshow như một lời tri ân của Hồ Quang 8 với những người thân yêu trên mảnh đất quê hương đã cho anh những năm tháng được sống với đam mê ca hát.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm