Tags:

thảo luận

Sôi nổi thảo luận ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới hoạt động Hội

Sôi nổi thảo luận ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới hoạt động Hội

Tiếp nối chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành khóa XIII, chiều cùng ngày, các đại biểu chia 6 tổ thảo luận về các dự thảo báo cáo, kế hoạch do Đoàn chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam trình. Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội.

Sôi nổi thảo luận tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Sôi nổi thảo luận tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Một trong những điểm mới của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là tổ chức đồng thời 5 trung tâm thảo luận, giúp các đại biểu có cơ hội để tiếp cận với nhiều chủ đề khác nhau phù hợp với lĩnh vực công việc và mối quan tâm của mình.

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sau phiên khai mạc buổi sáng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về nhiều báo cáo quan trọng.

Chi thường xuyên tới 60% ngân sách thì còn tiền đâu chi cho phát triển?

Chi thường xuyên tới 60% ngân sách thì còn tiền đâu chi cho phát triển?

Sáng nay 26/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu nhận định, Chính phủ đã sắp xếp, giảm được 15 vụ, 189 phòng; giảm 86.300 biên chế. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế vẫn chậm, chưa tinh giản được những công chức yếu kém. Mức chi thường xuyên hằng năm hiện vẫn chiếm hơn 60% tổng chi ngân sách thì còn tiền đâu chi cho phát triển.

Người đứng đầu không quyết liệt tinh giản biên chế vì sợ mất quyền lợi

Người đứng đầu không quyết liệt tinh giản biên chế vì sợ mất quyền lợi

Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay 25/5 về tình hình kinh tế - xã hội 2017, nhiều đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân việc tinh giản biên chế chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn ngại khó, sợ mất quyền lợi.

Mỗi năm trên 1.300 trẻ bị xâm hại tình dục

Mỗi năm trên 1.300 trẻ bị xâm hại tình dục

Thảo luận tại hội trường ngày 1/11, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Kạn, cho biết: Mỗi năm cả nước có trên 1.300 trẻ em bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, con số này lấy theo số vụ án đã bị khởi tố, chưa phản ánh đúng thực tế.

Đại biểu lo ngại về hạn chế đánh giá tác động giới trong xây dựng luật

Đại biểu lo ngại về hạn chế đánh giá tác động giới trong xây dựng luật

Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV chiều 31/5, Quốc hội thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Nhiều đại biểu lo ngại chất lượng xây dựng luật, đặc biệt là hạn chế trong đánh giá tác động về bình đẳng giới.