pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thắp lại niềm tin cho phụ nữ hoàn lương

Cán bộ Hội Phụ nữ Công an phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) động viên bà Bạch Thị Đông Thúy
Cảm động với tình thương và lòng bao dung của phụ nữ Công an
"Tôi làm nghề trông trẻ được mấy năm nay. Tôi chăm trẻ mỗi ngày, từng miếng ăn, giấc ngủ, giờ chơi của các cháu đều kỹ càng, chu đáo bằng tất cả cái tâm của người bà. Tôi không thể ngờ, từ tiếng bi bô tập nói, tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ mỗi ngày có thể giúp tôi quên đi nỗi buồn quá khứ…", bà Bạch Thị Đông Thuý (ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ.
Quá khứ buồn mà bà Bạch Thị Đông Thuý nhắc đến là những năm tháng bà phải trả giá đắt cho lỗi lầm của mình, với 1 tiền án về tội "tham ô tài sản" và 15 năm tù giam. Giọng bà Thuý trầm buồn nhớ lại: "Ngày bước ra khỏi cánh cổng trại giam, tôi hạnh phúc lắm vì đã phấn đấu cải tạo để được trở về gia đình với các con trước thời hạn nhưng tôi cũng vô cùng mặc cảm, tự ti, sợ ánh mắt mọi người nhìn mình là kẻ đã từng phạm sai lầm…".
Những năm vắng mẹ, các con của bà ở nhà làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn. Thương các con, bà lại tự trách mình và càng không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. "Chỉ vài ba tuần sau ngày tôi trở về, cán bộ phường và các cô cán bộ Hội Phụ nữ Công an đã đến thăm hỏi. Trái với nỗi lo lắng của tôi và các con, các cô gần gũi nói chuyện, động viên tôi, giúp tôi dần vững tin vào tương lai phía trước", bà Bạch Thị Đông Thuý cho biết.

Hội Phụ nữ Công an phường Sa Đéc giúp nhiều phụ nữ hoàn lương khởi nghiệp thành công, ổn định cuộc sống
"Điều tôi bất ngờ hơn cả là khi người thân, bạn bè, hàng xóm không ai tin tôi, không ai sẵn lòng giúp tôi thì Hội Phụ nữ Công an thành phố Sa Đéc (nay là Hội Phụ nữ Công an phường Sa Đéc) lại sẵn sàng cho tôi vay số tiền 12 triệu đồng trong 1 năm, hàng tháng tôi trả dần 1 triệu đồng. Tôi được Hội giúp cho vay 3 năm liền, với tổng số tiền là 36 triệu đồng, không lấy lãi. Tôi được biết, số tiền đó là do các cô Công an trích một phần tiền lương hàng tháng đóng góp làm "Quỹ tương thân, tương ái" giúp những hoàn cảnh từng lầm lỗi như tôi. Tình thương và lòng bao dung của những cán bộ Hội phụ nữ Công an đã giúp tôi có thêm niềm tin, có chỗ dựa trong cuộc sống" - bà Thuý kể. Có được vốn vay, các con giúp bà Thuý mở cửa hàng tạp hoá nhỏ để có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân. Từ bán tạp hoá, sau khi tích góp được đồng vốn lớn hơn, bà Thuý chuyển sang buôn bán trái cây, bán chậu cây kiểng và hiện tại là cùng các con mở một cơ sở trông giữ trẻ ở địa phương.
Hỗ trợ phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng
Ngoài giúp bà Bạch Thị Đông Thuý, "Quỹ tương thân, tương ái" của Hội phụ nữ Công an phường Sa Đéc còn giúp chị Ông Thị Dung, một phụ nữ hoàn lương vay vốn không lãi suất để khởi nghiệp với nghề trồng hoa kiểng. Mô hình "Chung tay khởi nghiệp" năm 2018 của chị Ông Thị Dung đã được trao Kỷ niệm chương của Hội LHPN Việt Nam trong cuộc thi trực tuyến về khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức năm 2021.
"Ai cũng có thể mắc sai lầm và phải trả giá cho điều đó. Khi được trở về với gia đình, các chị em đừng lo lắng, hãy vững tin và nỗ lực vượt lên chính mình. Bởi luôn có những cán bộ Hội phụ nữ Công an quan tâm, đồng hành và tiếp thêm động lực, giúp phụ nữ hoàn lương hòa nhập và xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn".
Bà Bạch Thị Đông Thúy
Chia sẻ về "Quỹ tương thân, tương ái" giúp phụ nữ hoàn lương thắp lại niềm tin, giữ một cuộc đời, Thiếu tá Nguyễn Thị Khánh Chi, cán bộ Hội phụ nữ Công an phường Sa Đéc, cho biết: "Trước tình hình có nhiều phụ nữ được ra tù, trở về địa phương nhưng không có việc làm ổn định, kinh tế gặp nhiều khó khăn, rất mong muốn có vốn để bắt đầu lại cuộc sống, Hội Phụ nữ Công an phường Sa Đéc đã triển khai thực hiện mô hình "Hỗ trợ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng" hỗ trợ vay vốn không lãi suất bằng nguồn "Quỹ tương thân, tương ái" do chị em hội viên tự nguyện đóng góp hàng tháng từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng". Từ ngày 1/3/2017 đến nay, Quỹ đã hỗ trợ 6 trường hợp phụ nữ hoàn lương, với tổng số tiền 112 triệu đồng, giúp chị em vay không lãi suất để khởi nghiệp, ổn định cuộc sống. Các chị thường khởi nghiệp bán thức ăn sáng, trồng hoa kiểng, kinh doanh quán giải khát, bán tạp hóa, trái cây... Hàng tháng, Hội phân công hội viên thăm hỏi, động viên các chị và thu hồi vốn 1 triệu đồng/tháng.
Từ mô hình hiệu quả này, Hội Phụ nữ Công an phường Sa Đéc được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trong Công an Nhân dân giai đoạn 2017-2021".
Điều khiến các cán bộ Hội Phụ nữ Công an phường Sa Đéc luôn tận tuỵ đồng hành, hỗ trợ những phụ nữ hoàn lương tìm lại cuộc đời là niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự thay đổi tích cực của những người phụ nữ hoàn lương như bà Bạch Thị Đông Thuý, chị Ông Thị Dung.