Thấy con gái bị 'chèn ép', mẹ đẻ lao vào đại chiến với mẹ chồng ngay trong bệnh viện

07/04/2019 - 20:39
Chứng kiến bà thông gia hoạnh họe, chèn ép con dâu tới mức không chịu được khi chăm cháu bị bệnh, mẹ đẻ của cô gái đã xông vào đại chiến với thông gia ngay tại phòng bệnh. Mẹ chồng cũng không vừa, cả hai lao vào nhau gây nên cảnh huyên náo trong bệnh viện.

Ngày 7/4, mạng xã hội facebook xôn xao clip ghi lại cảnh tranh cãi, đánh nhau giữa hai bà mẹ xảy ra tại BV Nhi Nam Định.

Tài khoản facebook đăng tải clip cho biết, khi cháu bị bệnh, cả hai bà cùng vào viện chăm cháu. Thế nhưng, chứng kiến mẹ chồng liên tục hoạnh hoẹ con dâu, bà mẹ đẻ không chịu được nên cả hai đã lao vào ẩu đả.

 

anh2.jpg
Hai bà mẹ xông vào ẩu đả ngay trên giường bệnh

 

Theo clip, ban đầu hai bà cãi nhau quyết liệt và bắt đầu sử dụng tay chân. Bà mẹ chồng (người gầy) đứng trên giường bệnh vung tay, mẹ đẻ (người béo) cũng leo lên giường và cả hai lao vào đánh nhau. Bà mẹ đẻ vật bà mẹ chồng ngã xuống giường rồi bẻ tay.

Vừa đánh, bà mẹ đẻ vừa nói: “Một vừa hai phải thôi. Mẹ chồng kiểu gì mà suốt ngày hoạnh họe con dâu. Đã vào viện thì phải chấp nhận ở tập thể, cứ bắt bế ra ngoài ăn rồi bà ngoại lại phải bế vào. Bệnh viện chứ có phải ngoài đường đâu, phòng mình không ở thì ở đâu”.

Mặc dù có rất nhiều người đến can ngăn nhưng cả hai bà mẹ vẫn không… ngưng chiến. 

Nguyên nhân của sự việc trên bắt nguồn từ việc mẹ chồng thương cháu. Mẹ chồng sợ bé vào viện bị lây nên bắt con dâu phải bế cháu ra khỏi phòng bệnh ăn, không cho giặt khăn trong viện. Mẹ đẻ thấy con gái bị mẹ chồng hoạnh họe, bị áp bức nhiều quá nên mới phản ứng vậy.

Vụ hỗn chiến chỉ dừng lại khi người con gái bảo mẹ đẻ dọn đồ về nhà.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm