Thay đổi hành vi của phụ nữ và trẻ em từ phong trào "Chống rác thải nhựa" tại Krông Pa

Thúy Hạnh
31/07/2023 - 22:16
Thay đổi hành vi của phụ nữ và trẻ em từ phong trào "Chống rác thải nhựa" tại Krông Pa

Đổi rác thải lấy đồ dùng học tập ở xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa

Hiệu quả từ phong trào "Chống rác thải nhựa" tại Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo động lực thúc đẩy cho công tác xây dựng nông thôn mới được nâng cao.

Krông Pa là một huyện vùng sâu, vùng xa ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai. Thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa", Hội LHPN huyện đã tổ chức lễ phát động và diễu hành hưởng ứng với khẩu hiệu "Phụ nữ Krông Pa nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần" tại công viên thị trấn Phú Túc với số lượng 500 người.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện cũng tổ chức đồng loạt ra quân dọn dẹp các tuyến đường không rác thải nhựa thu hút hơn 1.053 hội viên tham gia. Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã thực hiện không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy trong tổ chức các hoạt động, các sự kiện…

Bà Rơ Ô Lễ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Pa cho biết, với nhiều cách làm sáng tạo để tuyên tuyền phòng chống rác thải nhựa, hội phụ nữ chúng tôi đã thiết kế 14 pano, cấp phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền tại các điểm chợ; tặng hơn 3.700 túi vải, giỏ nhựa, bình nước cá nhân cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện, tiếp tục ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường thường xuyên, thu gom rác thải nhựa, thành lập các mô hình thu gom, tái chế phù hợp với thực tế để tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp và tăng thêm thu nhập cho chị em phụ nữ.

Thay đổi hành vi của phụ nữ và trẻ em từ phong trào "Chống rác thải nhựa" tại Krông Pa - Ảnh 2.

Chị Nay H' Tlốp,  Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Nói không với rác thải nhựa" ở buôn Toát, xã Ia Rsiơm, chia sẻ: "Từ năm 2019 đến nay, tôi đã vận động được 57 chị em trong CLB thực hiện hoạt động thu gom rác thải nhựa. Khi chị em hiểu rõ tác hại rác thải, không những chỉ thực hiện tốt trong gia đình mà còn tích cực giúp đỡ những hộ khác trong CLB cùng thực hiện. Với hơn 5 triệu đồng từ việc thu gom rác, CLB tổ chức thăm tặng quà 17 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn".

Với 695 thành viên của 20 CLB "Phụ nữ kinh doanh nói không với túi nilon" trong 14 xã/thị trấn trên toàn huyện, các chị em đã có những hoạt động sôi nổi, thiết thực. Cụ thể, việc tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người tại thị trấn Phú Túc và xã Chư Ngọc, Chư Drăng, Ia Dreh cũng thu hút hơn 500 em học sinh nhiệt tình hưởng ứng và sau 4 ngày đã đổi được hơn 500kg rác thải nhựa để lấy đồ dùng học tập.

Thay đổi hành vi của phụ nữ và trẻ em từ phong trào "Chống rác thải nhựa" tại Krông Pa - Ảnh 3.

Cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Krông Pa hiện đang tiếp tục duy trì, nhân rộng và thành lập mới các mô hình CLB "Phụ nữ nói không với rác thải nhựa", "Nói không với túi nilon", "Phụ nữ kinh doanh hạn chế sử dụng túi nilon"… đưa phong trào "Chống rác thải nhựa" dần đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức về việc sử dụng các sản phẩm dễ tiêu hủy, có thể tái sử dụng bảo vệ môi trường, qua đó sẽ giảm thiểu rác thải nhựa. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm