Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/10/2025 - 23:44 (GMT+7)

Thế giới kinh ngạc với robot giá siêu rẻ vừa ra mắt tại Trung Quốc

Kim Thanh (tổng hợp)
Thế giới kinh ngạc với robot giá siêu rẻ vừa ra mắt tại Trung Quốc

Robot Tiểu Bố Mễ có thể thực hiện các động tác phức tạp như chạy, nhảy và biểu diễn các điệu nhảy theo nhạc một cách linh hoạt

Công ty Songyan Power của Trung Quốc vừa cho ra mắt sản phẩm robot người máy hiệu suất cao tên là Tiểu Bố Mễ (Bumi) với mức giá gây sốc, chỉ bằng 1 chiếc điện thoại cao cấp, lập tức "cháy hàng" và nhận đầu tư 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ VNĐ). Lý do nào khiến mức giá rẻ này trở thành "tấm vé vàng" đưa robot Tiểu Bố Mễ ra khỏi phòng thí nghiệm?

Robot người máy, lâu nay được xem là biểu tượng của công nghệ đắt đỏ, vừa bị phá vỡ mọi quy tắc định giá. Tại Trung Quốc, mẫu robot cỡ nhỏ Tiểu Bố Mễ (Bumi) của Songyan Power đã xuất hiện với mức giá 9.998 NDT (khoảng 35 triệu VNĐ) - con số chưa từng có đối với một sản phẩm được giới thiệu là "hiệu suất cao".

Sự kiện này lập tức gây ra 2 phản ứng trái chiều: Ngạc nhiên tột độ từ thị trường tiêu dùng và sự tin tưởng tuyệt đối từ giới đầu tư.

Khả năng thực tế của Robot "giá rẻ" Tiểu Bố Mễ

Điều khiến Tiểu Bố Mễ trở nên độc đáo là khả năng vận hành so với mức giá, xác lập một chuẩn mực mới cho robot tiêu dùng. Đây không phải là một món đồ chơi đơn thuần, mà là một nền tảng vận động thông minh được thiết kế đặc biệt cho mục đích giáo dục và bầu bạn.

Robot Tiểu Bố Mễ có thể thực hiện các động tác phức tạp như chạy, nhảy và biểu diễn các điệu nhảy theo nhạc một cách linh hoạt

Với chiều cao 94cm và nặng 12kg, robot này sở hữu hơn 21 bậc tự do (DOF - tổng số khớp có thể di chuyển trên cơ thể robot), cho phép nó thực hiện các động tác phức tạp như chạy, nhảy và biểu diễn các điệu nhảy theo nhạc một cách linh hoạt. Thiết kế này được tính toán kỹ lưỡng, đặt robot ở kích thước vừa tầm mắt với trẻ em từ 3-8 tuổi, tập trung hoàn toàn vào phân khúc "Giáo dục trẻ em và Bầu bạn cảm xúc".

Về tính năng, Tiểu Bố Mễ ưu tiên khả năng trò chuyện bằng giọng nói để tương tác, cùng với vai trò là công cụ giảng dạy thông qua giao diện lập trình đồ họa mở, giúp trẻ em học lập trình cơ bản và cho phép lập trình viên phát triển thêm các tính năng mở rộng. Thậm chí, robot còn được tích hợp với hệ thống thông minh của các nền tảng thương mại điện tử lớn để tối ưu hóa khả năng giao tiếp.

Phép màu hay chiến lược?

Với sự ra mắt của Robot Tiểu Bố Mễ có giá thấp, thị trường tiêu dùng đã đáp lại bằng sự đón nhận nhiệt tình: 500 con robot đợt đầu đã bán hết sạch trong 2 ngày. Quan trọng hơn, công ty Songyan Power còn nhận được khoản đầu tư khổng lồ gần 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ VNĐ) từ vòng gọi vốn Pre-B (vòng gọi vốn bổ sung), khẳng định niềm tin của giới đầu tư vào chiến lược này.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao giá rẻ lại là lợi thế thu hút vốn lớn? Giới đầu tư tin rằng giá rẻ của Tiểu Bố Mễ không phải là sự đánh đổi chất lượng, mà là kết quả của việc tái cấu trúc công thức chi phí bằng công nghệ. Songyan Power đã áp dụng một chiến lược 3 mũi nhọn để phá vỡ quán tính ngành:

Thứ nhất, về công nghệ, công ty ưu tiên Tự Chủ và Nội địa hóa. Bằng cách tự nghiên cứu và phát triển hầu hết các thành phần cốt lõi của robot, từ cấu trúc đến bộ điều khiển, Songyan Power đã nắm quyền kiểm soát chi phí và tránh được sự phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu đắt đỏ, với tỷ lệ nội địa hóa linh kiện gần 100%.

Thứ hai là đổi mới vật liệu. Thay vì sử dụng kim loại hàng không, công ty chuyển sang dùng vật liệu composite nhẹ kết hợp với gia cố kim loại cục bộ. Chiến lược này giúp robot giảm trọng lượng, trực tiếp cắt giảm chi phí vật liệu và chi phí sản xuất.

Cuối cùng là tập trung phân khúc chính xác. Việc chỉ giới hạn chức năng vào việc bầu bạn và giáo dục đã giúp Tiểu Bố Mễ tránh được đầu tư dư thừa vào các module dọn dẹp nhà cửa phức tạp, cảm biến đắt tiền hay cánh tay robot đa năng không cần thiết.

Trung Quốc vừa ra mắt robot người máy hiệu suất cao có giá chỉ bằng 1 chiếc Iphone- Ảnh 3.

Ông Khương Triết Nguyên, người sáng lập Công ty Songyan Power

Ông Khương Triết Nguyên, người sáng lập Songyan Power, giải thích: "Chúng tôi tránh rơi vào bẫy "chức năng chồng chất", tập trung mọi nguồn lực vào giá trị cốt lõi. Mọi chi phí được dồn vào sự thân thiện và khả năng vận động cho trẻ em".

Tầm nhìn thay đổi ngành công nghiệp

Sự đầu tư 300 triệu NDT không chỉ dành cho một sản phẩm mà là cho tầm nhìn về thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp.

Giới đầu tư tin rằng đây là chiến lược "phá vỡ thế bế tắc": Giá thấp sẽ mở toang thị trường tiêu dùng quy mô lớn. Số lượng bán ra càng nhiều sẽ giúp công ty thu thập dữ liệu, tối ưu hóa công nghệ, và quan trọng nhất là tạo ra kinh tế quy mô, khiến robot "càng bán càng rẻ, càng rẻ càng bán được nhiều". Từ góc độ này, 9.998 NDT không chỉ là một nhãn giá, mà là điểm khởi đầu để ngành robot người máy chuyển từ trình diễn công nghệ cao cấp sang phổ cập hóa tiêu dùng.

Đây là tương lai "robot người máy bước vào hàng nghìn gia đình" mà Trung Quốc đang đặt cược và dẫn đầu, mở ra kỷ nguyên robot tiêu dùng.

Công ty Songyan Power chính thức được thành lập vào tháng 9/2023 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Điều này có nghĩa là công ty đã nghiên cứu, phát triển, và đưa sản phẩm robot người máy hiệu suất cao này ra thị trường chỉ trong hơn 2 năm (khoảng 25 tháng) kể từ khi thành lập. Các thành viên sáng lập đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu như Đại học Thanh Hoa và Viện Khoa học Trung Quốc. Họ tập trung vào việc tự chủ linh kiện và tái cấu trúc chi phí (như đã phân tích) thay vì cố gắng mô phỏng các mẫu robot phức tạp, tốn thời gian hơn.

Nguồn: ENE
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận