Thế hệ MC tuổi Sửu đời cuối 9x của VTV: Trai "cực phẩm", gái xinh như Hoa hậu

Hà Lê
14/02/2021 - 19:00
Thế hệ MC tuổi Sửu đời cuối 9x của VTV: Trai "cực phẩm", gái xinh như Hoa hậu
Màn “chiếm sóng” của những thế hệ MC trẻ - sinh năm 1997 của VTV, toàn “nam thần, nữ thần khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

Nếu thường xuyên theo dõi các chương trình truyền hình trên VTV, khán giả hẳn sẽ thấy thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều những nam/nữ MC mới, vừa xinh đẹp, vừa tài năng lại có lối dẫn vô cùng trẻ trung, thu hút. 

Quả không ngoa khi gọi họ là những “cực phẩm”, những “làn gió mới” của các kênh sóng thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. 

Mai Phương

Cái tên đầu tiên cần phải nhắc đến là nàng MC “lính mới” của kênh truyền hình VTV6 - Ngô Mai Phương. Dù mới chỉ “bén duyên” với công việc ở đài truyền hình thời gian gần đây nhưng cô nàng đã chứng tỏ được độ “hot” chẳng kém gì các bậc đàn anh chị đi trước.  

Cô nàng cao 1m66, tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia. Hiện cô đang là một trong những MC của chương trình Bữa trưa vui vẻ và một số chương trình khác. Cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 và Miss Thân Thiện của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2016. 

Năm ngoái, Mai Phương gây bất ngờ khi có tên trong danh sách dàn thí sinh của chương trình Hoa hậu Việt Nam. Điều thú vị ở đây là cô không hề tự mình đăng ký đi thi, mà là do fan hâm mộ đã âm thầm nộp hồ sơ giùm. Vì là cái tên khá quen thuộc với khán giả truyền hình, nên cô cũng được đánh giá là một trong những đối thủ “nặng ký” của cuộc thi.

Mặc dù vẫn có ý định tham gia và đã có những sự chuẩn bị trước cho cuộc thi này, nhưng đến ngày thi sơ khảo (29/9/2020), Mai Phương bất ngờ bỏ thi, dấy lên nghi vấn cô bị loại. Tuy nhiên, trước thông tin này, nàng MC đã lên tiếng xác thực, cô bỏ thi là do lý do bất khả kháng, chứ không hề bị loại như tin đồn.

Tuy không tham gia cuộc sắc đẹp tầm cỡ hàng đầu Việt Nam, nhưng không vì thế mà cái tên Mai Phương hết “hot” trong lòng khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. 

Vũ Phương Thảo

Cũng là một trong những gương mặt MC trẻ của VTV, Phương Thảo gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ thương, cùng nụ cười tươi tắn.

Dù mới chỉ 24 tuổi, nhưng cô nàng đã có một background khá ấn tượng, 4 năm gắn liền với các chương trình trải nghiệm của VTV. 9X được khán giả truyền hình biết đến khi dẫn nhiều chương trình quen thuộc như: VTV kết nối, Khoảnh khắc yêu thương, Chuyện đêm muộn, Mỗi ngày một niềm vui, Sinh ra từ làng...

Nhờ lối dẫn thông minh, ngoại hình sáng, nàng MC xinh đẹp cũng đang là một trong những MC “đắt show” hiện nay, không chỉ dẫn các chương trình truyền hình mà cái tên Phương Thảo còn “phủ sóng” các chương trình sự kiện lớn nhỏ khác. 

Trên trang Facebook cá nhân của mình, cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường như đi ăn, uống cùng bạn bè và gia đình. Cô cũng có phong cách thời trang rất năng động, trẻ trung.

Nguyễn Ngọc Thịnh 

Cũng cùng là thế hệ MC mới của VTV, Ngọc Thịnh đang là cái tên đang khiến nhiều bạn nữ “đổ rầm rầm” nhờ gương mặt điển trai, cùng phong cách ăn mặc trẻ trung, lịch lãm của mình.

Mặc dù là một cựu sinh viên học chuyên ngành kỹ thuật, tại trường Đại học FPT, nhưng nhờ khả năng ăn nói lưu loát, ngoại hình bắt mắt, cùng phong cách trẻ trung, năng động mà Ngọc Thịnh lại có cơ hội bén duyên với nghề MC. 

Hiện, anh chàng thường lên sóng ở các chương trình của VTV6 như: Bữa trưa vui vẻ, Đại tiệc FA, Bản đồ ẩm thực Việt Nam… Với phong cách dẫn trẻ trung, cùng với đó là “duyên ngầm mà lạ” của dân kỹ thuật nên anh chàng đang là một trong những cái tên khá “hot” của dàn MC thế hệ mới của Đài truyền hình Việt Nam. 

Trần Hải Sơn 

Cái tên thứ 4 cần phải nhắc đến trong danh sách những MC trẻ, tài năng của VTV, đó là Trần Hải Sơn. Chàng trai 9X tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Học Viện Ngân hàng.

Nhưng với khiếu nói chuyện hài hước, khả năng biến hoá, ứng biến linh hoạt, Hải Sơn đã “bén duyên” với công việc dẫn chương trình từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học với vị trí Chủ nhiệm CLB MC của trường. 

Cũng chính nhờ sự nỗ lực, bền bỉ, không ngại thử thách mà anh chàng đã đạt được giải Á quân cuộc thi Đường tới Cầu vồng do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. 

Chàng trai trẻ luôn ví mình như “chiếc công tắc”, với nút “bật - tắt” để phù hợp với từng hoàn cảnh, từng vai trò. Chính vì thế, anh luôn không ngừng đổi mới, thay đổi hình ảnh để tạo nên sự mới mẻ không chỉ cho bản thân mà còn cho cả khán giả. 

Hiện tại, ngoài công việc làm MC, Sơn còn đang cộng tác với một kênh thông tin dành cho giới trẻ với tư cách người sáng tạo nội dung. Chàng trai cũng có dự định trở thành một tác giả - sản xuất các format chương trình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm