Thêm 3 ca ở ổ dịch Times City và Công ty T&T, Hà Nội khẳng định không cách ly toàn thành phố

Hải Yến
25/05/2021 - 18:26
Thêm 3 ca ở ổ dịch Times City và Công ty T&T, Hà Nội khẳng định không cách ly toàn thành phố

Công ty T&T được phun khử khuẩn

Chiều 25/5, CDC Hà Nội thông tin, thành phố vừa mới ghi nhận thêm 6 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 3 ca ở ổ dịch Times City và Công ty T&T.

Cụ thể, 3 ca thuộc chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T gồm:

- Đ.T.T.T, sinh năm 1984 ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Chị này làm ở tầng 5 tòa nhà Công ty T&T

- N.M.H, sinh năm 1989, địa chỉ CT4B, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Làm ở tầng 5 tòa nhà Công ty T&T.

- N. T.H, nữ, sinh năm 1979, địa chỉ tổ 14 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, làm ở tầng 5 tòa nhà Công ty T&T.

Như vậy, đến nay, liên quan chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T đã ghi nhận 29 ca mắc Covid-19, dương tính SARS-CoV-2 tại các quận, huyện của Hà Nội.

2 ca thuộc chùm ca bệnh liên quan BN 3633 (vợ cựu Giám đốc Hacinco) gồm:

- N.H.Q, nam sinh năm 2005, địa chỉ Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Là F1 của BN 3633, được cách ly tập trung từ trước. Ngày 24/5, lấy mẫu lần 2 xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

- P.T.T, nữ, sinh năm 1954, địa chỉ Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, được cách ly tập trung từ trước. Ngày 24/5, lấy mẫu lần 2 xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

1 ca liên quan Hưng Yên:

- P.V.H, nam, sinh năm 1995. Địa chỉ. Nhân Hiền, Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội. Là F1 của BN 4388, đã được cách ly tập trung. Ngày 24/5, lấy mẫu lần 2 xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Tính đến 16h ngày 25/5, Hà Nội đã ghi nhận 140 ca nhiễm Covid-19 trong đợt dịch thứ 4 này. Số ca bệnh có mặt ở 20 quận, huyện của thành phố.

Thêm 3 ca ở ổ dịch Times City và Công ty T&T, Hà Nội khẳng định không cách ly toàn thành phố - Ảnh 1.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn với 2 chùm ca bệnh mới liên quan đến Khu đô thị Times City và Công ty Cổ phần tập đoàn T&T, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp, nghe báo cáo và chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống dịch.

Trước mắt, thành phố áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly theo từng điểm và chưa tính tới biện pháp cách ly toàn thành phố, vừa khống chế, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực đối với sản xuất, kinh doanh.

Thêm 3 ca ở ổ dịch Times City và Công ty T&T, Hà Nội khẳng định không cách ly toàn thành phố - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thạch Thất

"Người dân có thể yên tâm vì thành phố đang kiểm soát tốt tình hình. Các biện pháp mạnh hơn chỉ được xem xét khi tình hình phức tạp hơn và phải tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Hiện Hà Nội đã quyết định nâng công tác phòng, chống dịch lên một mức độ cao hơn, yêu cầu phải tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về).

Đồng thời, yêu cầu không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; tạm dừng các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm