Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ tránh dịch Corona, tự học online ở nhà

D.H
02/02/2020 - 17:34
Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ tránh dịch Corona, tự học online ở nhà
Tính đến ngày 2/2, thêm một số trường học tại Hà Nội cho học sinh kéo dài thêm thời gian nghỉ Tết trong 1 tuần, quay lại trường vào 10/2. Để đảm bảo chương trình học, một số trường lên kế hoạch học tập online và phổ biến cho phụ huynh hướng dẫn con tự học tại nhà.

Hệ thống giáo dục FPT bao gồm các cấp học Đại học, THPT, THCS và Tiểu học hôm 1/2 gửi thông báo đến toàn thể phụ huynh về việc kéo dài thời gian nghỉ Tết của người học, theo đó học sinh tiếp tục nghỉ đến hết ngày 9/2. Ngày 10/2, nhà trường sẽ mở cửa trường học trở lại.

Trường cũng đã sớm triển khai các biện pháp phòng dịch một cách nhanh chóng như phun khử trùng toàn trường, chuẩn bị nước rửa tay khô, thông báo sát sao đến phụ huynh về quy trình phòng tránh dịch. Nhà trường cũng gửi khảo sát đến phụ huynh để ghi nhận tình hình dịch chuyển, đi lại của gia đình học sinh trong thời gian nghỉ Tết, từ đó sớm có dữ liệu phòng bệnh tốt hơn.

Thêm nhiều trường phổ thông Hà Nội cho học sinh nghỉ học tránh dịch, lên phương án tự học - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang phòng dịch Corona. Ảnh: Dantri.com

Chị Thu Hà - phụ huynh có con học lớp 2 tại đây - cho hay, giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông báo về việc sẽ chuyển một số tài liệu học tập bằng bản mềm cho học sinh tự ôn luyện tại nhà, tránh việc bỏ bẵng quá lâu đối với kiến thức tại lớp (trong 3 tuần). "Điều này cũng đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh bởi cho con ở nhà cũng sốt ruột, có thêm bài vở cho các con luyện tập sẽ phù hợp hơn!" - chị Hà chia sẻ.

Theo thông báo của trường liên cấp Newton (Hà Nội), học sinh được nghỉ từ ngày 3/2 đến 9/2. Các em sẽ học online dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Thông tin nghỉ học thêm 1 tuần cũng được thực thi tại trường Vinschool. Theo đó, trường sẽ dời ngày đón học sinh quay trở lại trường từ 3/2/2020 sang ngày 10/2/2020.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm sẽ tổng hợp kế hoạch học tập trong tuần từ 3/2-7/2/2020, cùng bài tập để ôn luyện kiến thức và đăng tải trên ứng dụng Vinschool Parents. Nhà trường yêu cầu phụ huynh hướng dẫn con chủ động nghiên cứu tài liệu và học tập tại nhà. Cùng với đó, trường cam kết vẫn đảm bảo việc truyền tải kiến thức trong học kỳ II cho học sinh theo đúng kế hoạch năm học.

Theo thông báo trên website, Trường Tiểu học - THCS Victoria Thăng Long, sau khi tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của Ban phụ huynh các lớp, nhà trường quyết định cho học sinh toàn trường nghỉ học thêm. Lịch nghỉ kéo dài từ 3/2/2020 đến hết thứ 6 ngày 7/2/2020. Nhà trường sẽ xếp lịch học bù vào tuần cuối tháng 5/2020.

Cùng với cấp học phổ thông, đã có thêm nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ tết kéo dài, tránh di chuyển từ nhiều vùng miền về Hà Nội. Số lượng các trường đại học cho sinh viên nghỉ học thêm đã lên đến hàng chục trường.

Mới đây, các trường ĐH Giáo dục và ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng vừa có thông báo điều chỉnh thời gian trở lại trường dạy và học sau Tết.

Theo đó, toàn bộ giáo viên và học sinh của Trường THCS Ngoại ngữ và THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ), Trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Trường ĐH Giáo dục) được nghỉ từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2/2020.

Trường THPT Khoa học Giáo dục và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cũng cho học sinh nghỉ thêm với lịch như 2 trường trên. Quyết định điều chỉnh thời gian dạy học do các Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Giáo dục ban hành.

Được biết, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Thủ tướng xin ý kiến chỉ đạo về việc cho phép học sinh ở Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa nghỉ để phòng chống dịch Corona.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm