Sáng 16/5/2022, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục với nội dung công tác thi đua khen thưởng.
Năm 2022 tiếp tục kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc; chú trọng đào tạo đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng đủ năng lực, chuyên nghiệp.
Góp ý vào hồ sơ Dự án luật Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại phiên họp toàn thể Ủy ban Xã hội sáng nay (27/9), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đề xuất: Khi nhiều đơn vị, tập thể có cùng điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng thì ưu tiên lựa chọn những cá nhân nữ, hoặc tập thể có tỷ lệ nữ cao từ 70% trở lên để xét khen thưởng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, khi xem xét dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) cần khắc phục tình trạng "chạy danh hiệu, chạy bằng khen, chạy anh hùng".
Sáng 14/8, dưới sự chủ trì, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính, Hội đồng tổ chức hội nghị thường kỳ và cũng là hội nghị đầu tiên của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng vừa ra Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Hội đồng gồm có Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.
"Tôi bảo con ho sù sụ lên mấy tiếng để bàn bên biết. Sau khi bé ho, tôi sang bảo người khách bé bị hen, bị dị ứng với khói thuốc. Nghe vậy, người khách xin lỗi và lập tức tắt thuốc", nghệ sĩ Xuân Bắc kể.
Ngày 25/12/2020, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN VN khóa XII, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng các Huân chương cho 3 cán bộ của TƯ Hội LHPN VN.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga đã ký quyết định khen thưởng cho 90 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt năm 2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khắc phục tình trạng tổ chức các đại hội thi đua hình thức, tốn kém, chống bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng.