Tags:

thi đua yêu nước

Tôn vinh 57 “Gương sáng đời thường” ở Bảo Lộc

Tôn vinh 57 “Gương sáng đời thường” ở Bảo Lộc

Chiều 31/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tôn vinh, biểu dương “Gương sáng đời thường” trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố lần thứ II giai đoạn 2018 - 2023.

Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc

Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc

Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong nếp nghĩ, cách làm của người Công giáo trong phát triển kinh tế, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện nếp sống văn minh xóm, làng, xứ, họ đạo…

Ở đâu có đồng bào Công giáo, ở đó có phong trào thi đua yêu nước

Ở đâu có đồng bào Công giáo, ở đó có phong trào thi đua yêu nước

Cùng với sự phát triển của tổ chức Công giáo tại Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo luôn được đề cao, chú trọng phát triển rộng khắp các tỉnh thành.

Đẩy mạnh thi đua, tỏa sáng tinh thần yêu nước, cống hiến, dám nghĩ, dám làm

Đẩy mạnh thi đua, tỏa sáng tinh thần yêu nước, cống hiến, dám nghĩ, dám làm

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Sôi động Ngày hội “Hiệp Tân đoàn kết - phát triển - vững mạnh”

Sôi động Ngày hội “Hiệp Tân đoàn kết - phát triển - vững mạnh”

Ngày hội “Hiệp Tân đoàn kết - phát triển - vững mạnh” có nhiều hoạt động hướng đến phụ nữ, trẻ em cũng như lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường xanh-sạch- đẹp.

Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Tránh thổi phồng thành tích trong tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Tránh thổi phồng thành tích trong tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025" .

Hội LHPN quận 11, TPHCM: Mỗi tổ chức cơ sở Hội cần có cách làm mang dấu ấn đặc trưng của từng khu vực

Hội LHPN quận 11, TPHCM: Mỗi tổ chức cơ sở Hội cần có cách làm mang dấu ấn đặc trưng của từng khu vực

Ngày 20/10, Hội LHN quận 11, TPHCM tổ chức kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2022) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Vinh quang Việt Nam năm 2022 tôn vinh 7 tập thể và 6 cá nhân

Vinh quang Việt Nam năm 2022 tôn vinh 7 tập thể và 6 cá nhân

Ngày 10/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 17 năm 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”. Tại Chương trình, 7 tập thể, 6 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được tôn vinh.

Kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng tinh gọn, hiệu quả

Kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng tinh gọn, hiệu quả

Năm 2022 tiếp tục kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc; chú trọng đào tạo đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng đủ năng lực, chuyên nghiệp.