Thi quốc tế chỉ dừng chân Top 6, nàng hậu về nước âm thầm sửa mũi

TÓC VÀNG
10/08/2022 - 14:30
Thi quốc tế chỉ dừng chân Top 6, nàng hậu về nước âm thầm sửa mũi
Chân dài từng bao lần lận đận vì tin đồn chiếc mũi trông giống như thẩm mỹ mà cũng không như thẩm mỹ của mình.

Trân Đài sinh năm 1992, từng giành quán quân Đại sứ hoàn mỹ 2020. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, vóc dáng nóng bỏng và là đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022. Trân Đài đã có màn thể hiện khá xuất sắc song chỉ dừng chân ở Top 6. Hương Giang - BGK cuộc thi cũng có chia sẻ tiếc nuối cho việc không tiến sâu được vào Top 3 của đàn em.

Tuy không đạt được thành tích cao như mong đợi nhưng Trân Đài đã ghi dấu ấn tượng tại cuộc thi và chiếm được tình yêu lớn từ người hâm mộ. Sau cuộc thi, chân dài chuyển giới đang tạm thời dành thời gian nghỉ ngơi. Mới đây, cô vừa khoe chiến tích tậu được xế hộp nhưng đáng chú ý hơn cả là nhan sắc của bóng hồng.

Cô trang điểm nhẹ nhàng đi nhận xe. Được biết đây là món quà sinh nhật cô tự thưởng cho mình sau thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ. Người đẹp sụt kí rất nhiều sau cuộc thi nhưng gương mặt lúc này lại có phần hơi sưng nhẹ.

Sang ngày hôm sau có make up chỉn chu hơn và cô chụp ở góc hơi nghiêng, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của người đẹp làng chuyển giới lại nhận được hiệu ứng tích cực.

Từ phong cách ăn mặc cho tới thần thái gương mặt, cách trang điểm, làm tóc của bóng hồng đều rất trendy và hút mắt.

Bên dưới bài đăng của diễn đàn chuyên hoa hậu, dân tình hết lời ngợi khen cho sắc vóc của chân dài. Ai nấy đều tiếc nuối cho rằng, nhan sắc này không tiến sâu được vào vòng trong của cuộc thi quốc tế vừa diễn ra. Thế nhưng, có một điểm thay đổi nhỏ ở nhan sắc của mỹ nhân chuyển giới mà cộng đồng fan đã nhận ra.

Nhiều người phát hiện ra cô học trò của Minh Tú đã âm thầm sửa mũi. Có tài khoản bình luận đợi cô sửa mũi rồi đi thi nhưng phải thi xong cô mới chỉnh sửa được. Nhan sắc xinh đẹp, xịn sò hơn gấp bội.

Song cũng có nhiều người cho rằng, Trân Đài tự nhiên vốn dĩ đã rất đẹp nhưng phong cách make up khi sang Thái đi thi lại trồi sụt phong độ. Đó là 1 phần lí do khiến cô dừng chân ở Top 6.

Trong 1 tập Vlog cô chia sẻ trước đó, Trân Đài có dịp thủ thỉ về layout make up cũng như trả lời các câu hỏi của người hâm mộ. Khi trang điểm tới phần mũi, nàng hậu thừa nhận: “Khuyết điểm của gương mặt mình là cánh mũi, cánh mũi hơi bị to đó mọi người.” Và khẳng định “Mũi em đẹp tự nhiên không sửa nha”. Trân Đài cũng chia sẻ, nhiều bạn fan khuyên nàng hậu nên đi sửa mũi vì cánh mũi to quá, mũi nhỏ lại sẽ đẹp hơn nhiều.

Hình ảnh mũi của cô khi không có contour có thể thấy phần cánh mũi khá to dù phần chóp mũi lại mi nhon, thon gọn.

Ở góc chụp chính diện, Trân Đài khó giấu diếm nổi nhược điểm này của mình.

Tuy nhiên, ở những góc nghiêng thì chiếc mũi của cô là tuyệt phẩm. Phần sống mũi cao và có tỉ lệ rất vừa vặn với gương mặt.

Ngày trước, khi chưa thu nhỏ cánh mũi, cô thường phải contour (tạo khối) phần sống mũi rất kĩ để có thể che giấu đi nhược điểm.

Sự thật là những cô nàng châu Á thường không sở hữu một chiếc mũi hoàn thiện, đa phần sống mũi thấp và cánh mũi tương đối to bè. Những điều đó làm họ luôn tự ti về gương mặt của mình. Với những chị em nào chưa đủ điều kiện hay vì lí do tài chính chưa phẫu thuật sửa mũi được, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề bằng cách make up. 

Với các concept make up đậm đặc trưng của giới Beauty Queen thì đa số sử dụng contour dạng kem. Bạn đánh phần kem tối màu ở 2 bên cánh mũi và kem che khuyết điểm sáng màu dọc sống mũi.

Sau đó khéo léo dùng cọ hoặc bông mút nhỏ chuyên dụng để tán đều các vùng da lại với nhau.

Với chị em yêu thích nét trang điểm tự nhiên thì có thể chỉ cần dùng contour dạng phấn. Bạn đánh khối ở hốc mắt để tạo chiều sâu và đừng quên nhấn nhá ở nhân trung, chóp mũi dưới nếu có phần đầu mũi dài.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm