Thí sinh đeo nhiều lớp khẩu trang và mang kính chống giọt bắn đến điểm thi

Phạm Thương
06/07/2021 - 19:37
Thí sinh đeo nhiều lớp khẩu trang và mang kính chống giọt bắn đến điểm thi

Thí sinh trang bị kỹ lưỡng nhằm phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Chiều ngày 6/7, cùng với thí sinh cả nước, hơn 89.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TPHCM đã có mặt tại 155 điểm thi để làm thủ tục dự thi. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, công tác chuẩn bị cho kỳ thi càng được siết chặt và cẩn trọng đến từng chi tiết.

Đây là kỳ thi tốt nghiệp đặc biệt nhất từ trước đến nay. Tất cả giáo viên, nhân viên, cán bộ coi thi, thí sinh đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách trong suốt thời gian tham gia tại điểm thi. Nhiều thí sinh đeo 2 lớp khẩu trang, mang kính chống giọt bắn đến điểm thi. Phụ huynh đứng giãn cách, kéo dài cả cây số trước cổng trường.

Tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức, TPHCM), thầy Lê Thanh Hiếu, trưởng điểm thi cho biết: Điểm thi đã lên phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt như phân luồng thí sinh khi vào và ra khỏi điểm thi, khi thí sinh đến làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi sẽ nhắc nhở và hướng dẫn thêm để thí sinh thực hiện đúng và đủ các biện pháp phòng chống dịch. Điểm thi có 21 phòng thi với số lượng 507 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh được bố trí 24 em/phòng. Nhà trường cũng sắp xếp 6 phòng chờ dành cho các thí sinh tự do trong khi chờ các môn thi khác nhau.

Thí sinh đeo nhiều lớp khẩu trang và mang kính chống giọt bắn đến điểm thi  - Ảnh 1.

Thí sinh được đo thân nhiệt kỹ càng trước khi vào điểm thi.

Em Trần Duyên, thí sinh tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn chia sẻ: "Em đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng của cuộc đời, em sẽ cố gắng làm bài thật tốt. Em đã đeo 2 lớp khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Điểm thi của em đã sàng lọc Covid-19 và không có bạn nào bị mắc Covid-19 nên em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều".

Còn tại điểm thi trường THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức, TPHCM), có gần 700 thí sinh với 29 phòng thi và 5 lãnh đạo, 93 cán bộ coi thi cùng 15 nhân viên phục vụ. Công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi được thực hiện kỹ lưỡng. Các thí sinh đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Phụ huynh sau khi đưa các em tới làm thủ tục dự thi đều nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực cổng trường và đảm bảo giao thông thông thoáng.

Phụ huynh Phan Thị Hải Yến (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết: "Lúc đầu tôi cũng lo lắng khi con tham gia kỳ thi trong lúc dịch bệnh như vậy. Thế nhưng, khi đến điểm thi tôi bắt đầu an tâm hơn. Các  thí sinh được đứng giãn cách, kiểm tra thân nhiệt và đã sàng lọc Covid-19. Tôi hy vọng tất cả các con sẽ an toàn trong mùa thi đầy căng thẳng này".

Cuối giờ chiều 6/7, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, toàn TP có 86.943 trên tổng số 89.275 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 1, đạt tỷ lệ 97,39%.

Một số hình ảnh thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại TPHCM:

Thí sinh đeo nhiều lớp khẩu trang và mang kính chống giọt bắn đến điểm thi  - Ảnh 2.

Các thí sinh khai báo y tế.

Thí sinh đeo nhiều lớp khẩu trang và mang kính chống giọt bắn đến điểm thi  - Ảnh 3.

Kiểm tra khai báo y tế và đo thân nhiệt cho thí sinh.

Thí sinh đeo nhiều lớp khẩu trang và mang kính chống giọt bắn đến điểm thi  - Ảnh 4.

Công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM được siết chặt.

Thí sinh đeo nhiều lớp khẩu trang và mang kính chống giọt bắn đến điểm thi  - Ảnh 5.

Đo thân nhiệt cho từng thí sinh.

Thí sinh đeo nhiều lớp khẩu trang và mang kính chống giọt bắn đến điểm thi  - Ảnh 6.

Các thí sinh sát khuẩn tay.

Thí sinh đeo nhiều lớp khẩu trang và mang kính chống giọt bắn đến điểm thi  - Ảnh 7.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức, TPHCM).

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm