Thí sinh "khóc ròng" vì nhiều trường đại học đột ngột bỏ xét tuyển khối C truyền thống

N.Minh
05/06/2025 - 17:51
Thí sinh "khóc ròng" vì nhiều trường đại học đột ngột bỏ xét tuyển khối C truyền thống

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: T.H

Thông tin nhiều trường ĐH bỏ hoặc giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển khối C00 (Văn - Sử - Địa) được ví như "cú sốc giữa mùa thi" khiến hàng ngàn học sinh và phụ huynh rơi vào trạng thái hoang mang.

Nhật Tường, học sinh lớp 12 chuyên Địa của Trường THPT chuyên Sơn Tây (Hà Nội), là một trong số những thí sinh đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt này. Tường cho biết, em đã dành toàn bộ 3 năm phổ thông để ôn luyện theo khối C00 với mục tiêu rõ ràng là theo học ngành Luật. Các nguyện vọng em dự định đăng ký gồm Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội và Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6. Trong đó: Ngày 25/6/2025 làm thủ tục dự thi; ngày 26, 27/6/2025 tổ chức coi thi; ngày 28/6/2025 dự phòng.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày, hai trong số ba trường trên (Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội và Đại học Kiểm sát Hà Nội) chính thức công bố không xét tuyển khối C00 trong kỳ tuyển sinh năm nay. Tương tự, nguyện vọng phụ của Tường là ngành Tâm lý học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội cũng đã loại khối C00 ra khỏi tổ hợp xét tuyển.

Sự thay đổi quá đột ngột khiến Nhật Tường không kịp trở tay. Em chia sẻ, do năm nay kỳ thi tốt nghiệp chỉ cho phép đăng ký 4 môn, em đã chọn Toán - Văn - Sử - Địa, tương ứng duy nhất với tổ hợp C00. Giờ đây, khi khối C00 bị co hẹp, em không thể đăng ký theo bất kỳ tổ hợp nào khác. "Cơ hội xét tuyển vào các trường em mong muốn giờ chỉ còn rất thấp. Em thực sự không biết làm thế nào", Tường rầu rĩ nói.

Không chỉ có Nhật Tường, rất nhiều học sinh chọn khối C00 hiện nay cũng đang trong tình trạng hoang mang. Trên các diễn đàn phụ huynh và học sinh, làn sóng bức xúc rất mạnh mẽ. Nhiều phụ huynh cho rằng việc công bố thay đổi tổ hợp xét tuyển khi kỳ thi đã cận kề là thiếu công bằng và thiếu trách nhiệm với thí sinh. Một phụ huynh chia sẻ: "Các con đã chọn khối C00 thì chắc chắn học các môn Toán, Văn, Sử, Địa từ đầu năm. Đến bây giờ mà các trường tuyên bố không xét thì sao các con kịp ôn lại tổ hợp mới? Đó là chưa kể nhiều cháu học kém tiếng Anh hoặc Toán, nên không thể chuyển sang tổ hợp D01 hay D14".

Thí sinh khối C00 lao đao khi hàng loạt trường đại học đổi

Nhiều trường ĐH bỏ hoặc giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển khối C00 (Văn – Sử – Địa) khiến hàng nghìn học sinh và phụ huynh rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang. Ảnh minh họa: T.H

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội là hai trường đầu tiên loại bỏ hoàn toàn tổ hợp Văn - Sử - Địa trong xét tuyển. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội - vốn được xem là cái nôi của các ngành khoa học xã hội – cũng chỉ còn giữ khối C00 ở 9/28 ngành đào tạo, chủ yếu là các ngành Hán Nôm, Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử…

Trong khi đó, các ngành "hot" như Báo chí, Tâm lý học, Quan hệ công chúng, Xã hội học, Quốc tế học… đều chuyển sang tuyển các tổ hợp có sự góp mặt của môn Toán hoặc tiếng Anh như D01 (Toán - Văn - Anh), D14 (Văn – Sử – Anh), D15 (Văn – Địa – Anh). Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thủ đô Hà Nội, và nhiều trường khác cũng đi theo xu hướng tương tự.

Lý giải cho sự thay đổi này, đại diện các trường cho biết họ muốn lựa chọn những tổ hợp phản ánh rõ hơn năng lực tư duy logic và khả năng hội nhập của thí sinh. Các tổ hợp có Toán hoặc tiếng Anh được đánh giá là phù hợp hơn với định hướng đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời dễ chuẩn hóa trong quá trình xét tuyển.

Ngoài ra, nhiều trường cũng bắt đầu áp dụng các chứng chỉ quốc tế như SAT hoặc IELTS như một tiêu chí phụ trong tuyển sinh. Chẳng hạn, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội quy đổi điểm IELTS 7.0 trở lên thành điểm 10 môn tiếng Anh, đồng thời cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có điểm SAT cao.

Dù là lý do nào thì sự thay đổi quá đột ngột vẫn đang khiến hàng nghìn học sinh bị đẩy vào thế bị động, thậm chí bế tắc. Trước làn sóng lo lắng của học sinh và phụ huynh, chị Nguyễn Thị Thanh Hải - chuyên gia tư vấn giáo dục, đồng tác giả cuốn sách "Tư vấn kỳ thi vào 10", thừa nhận đây là một cú sốc thực sự, đặc biệt với học sinh sinh năm 2007, khi kỳ thi chỉ còn tính bằng ngày. "Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của học sinh than thở: 'Bao năm con học khối C00, giờ phút chót các trường bỏ thì công sức của con còn ý nghĩa gì nữa?'", chị chia sẻ.

Tuy nhiên, chị Thanh Hải cũng đưa ra lời khuyên rằng học sinh không nên quá hoảng loạn hay tuyệt vọng. Kiến thức Văn – Sử – Địa không vô nghĩa. Đó vẫn là nền tảng quan trọng để phát triển tư duy phản biện, kỹ năng lập luận và hiểu biết xã hội - những yếu tố cần thiết cho bất kỳ ngành nghề nào. Chị cũng gợi ý rằng học sinh có thể linh hoạt chuyển hướng bằng cách xét tuyển vào các trường, ngành vẫn còn giữ khối C00 như trường Sư phạm, Học viện Chính trị, một số ngành Văn hóa học, Giáo dục, Lịch sử, hoặc các trường ĐH địa phương.

"Ngoài ra, nếu có nền tảng tiếng Anh hoặc Toán, học sinh có thể lựa chọn xét tuyển bằng các tổ hợp thay thế như D14, D15, D01. Trong trường hợp có tham gia kỳ thi đánh giá năng lực (HSA), đây cũng là cơ hội để mở rộng cánh cửa vào các ngành khoa học xã hội, công tác xã hội, tâm lý học, báo chí… mà nhiều trường vẫn đang xét tuyển. Các học sinh hãy chủ động tra cứu tổ hợp từng ngành, từng trường, xác định thế mạnh cá nhân và khả năng mở rộng, không 'ôm' C00 như duy nhất mà hãy tìm lối đi mới cho mình!", chị Thanh Hải gợi ý.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm