Thí sinh nhận giấy báo nhập học trước khi có kết quả thi, ĐH Bách khoa Hà Nội nhận sai sót

11/07/2019 - 09:14
Mới đây, một thí sinh bỗng nhiên nhận giấy báo nhập học có dấu tròn của trường ĐH Bách khoa Hà Nội dù chưa có kết quả thi. Trước nhầm lẫn hi hữu này, lãnh đạo trường đã chính thức nhận sai sót.

Ngày 10/7, PGS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - ký công văn gửi phụ huynh và thí sinh thi THPT Quốc gia 2019. Công văn này ghi rõ “gửi tới các bậc phụ huynh và thí sinh lời xin lỗi chân thành nhất" vì đã gây ra những thắc mắc và hiểu nhầm không đáng có về công tác xét tuyển đại học chính quy.

Lý do khiến ĐH Bách khoa Hà Nội gửi lời xin lỗi là xảy ra một trường hợp hi hữu, theo đó có thí sinh nhận được giấy báo nhập học từ Học viện Công nghệ thông tin Bách khoa (viết tắt BKACAD), đóng dấu của ĐH Bách khoa Hà Nội. Điều đáng nói là tất cả thí sinh chưa nhận được kết quả điểm thi nhưng đơn vị này đã vội gửi giấy báo… nhập học.

 

giay-bao-nhap-hoc.jpg
Giấy báo nhập học có dấu tròn của ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Người Lao Động 

Giấy báo nhập học có nội dung Học viện Công nghệ Thông tin Bách khoa (BKACAD) thông báo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào chuyên ngành đào tạo chuyên gia lập trình viên quốc tế. Thời gian đào tạo 3 năm, hoàn thành khóa học sẽ nhận bằng kỹ sư thực hành do trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội cấp.

Giấy báo nhập học Học viện Công nghệ Thông tin Bách khoa được gửi đến ngày 2/7 nhưng ký ngày 9/7, đồng thời con dấu và chữ ký lại của lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội, bằng cấp do CĐ Bách khoa Hà Nội cấp.

Trước sự cố này, phía ĐH Bách khoa Hà Nội giải thích rằng, Học viện Công nghệ Thông tin Bách khoa là trung tâm đào tạo kỹ năng nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thuộc hệ thống doanh nghiệp của nhà trường (BK-Holdings). BKACAD liên kết các đối tác nước ngoài để tổ chức khóa đào tạo cấp chứng nhận, chứng chỉ nghề lập trình viên quốc tế.

“Công tác tuyển sinh của BKACAD hoàn toàn độc lập với quá trình tuyển sinh của ĐH Bách khoa Hà Nội” - ông Trần Văn Tớp khẳng định.

Qua sự việc trên, nhà trường nhận thấy có sai sót khi để văn bản không đúng thể thức gửi tới thí sinh. Nhà trường xin rút kinh nghiệm và cảm ơn vì sự thông cảm từ phía học sinh và phụ huynh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm